Một nhân viên bảo vệ đến công ty đòi lương và xảy ra cự cãi với một số người tại công ty, sau đó người bảo vệ này đã bị em trai của giám đốc công ty đâm chết.

 


Lịnh lên tầng 2 nói chuyện, sau đó cãi nhau với Lê Văn Cường (SN 1983, giám sát công ty). Trong lúc cự cãi Lịnh xông vào đánh Cường thì được một người trong nhóm đi chung can ngăn.

Vừa về đến trụ sở công ty, thấy nhân viên cũ làm lớn chuyện, Trần Đình Quân xuống bếp lấy một tuýp sắt đầu có gắn dao chạy lên định đâm anh Lịnh thì bị những người khác can ngăn. Sau đó Quân lại lấy tuýp sắt có gắn dao bầu đâm vào trán anh Long, đánh anh Lịnh.

Trong lúc hỗn chiến, lưỡi dao bầu rớt ra nên Quân nhặt dao đâm một nhát vào ngực trái anh Lịnh, làm anh tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quân nói nhân viên chở lên Bình Dương lẩn trốn. Biết Lịnh tử vong, Quân đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Đình Quân với mức án 20 năm tù. Sau án sơ thẩm, bị cáo, bị hại có kháng cáo xin giảm án. Viện KSND TP.HCM cũng có kháng nghị tăng hình phạt bị cáo. Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm tuyên đã đúng người đúng tội và bác tất cả các kháng cáo./.
 

Theo Hồng Hà/An ninh Thủ đô

.