Hôm nay (23/4), HĐXX-TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử công khai vụ án giết người đối với 2 bị cáo Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hai bị cáo là anh em ruột, bị VKSND TP Cần Thơ truy tố tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên Tòa.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin: Dù không có bất cứ mâu thuẫn gì đối với Thiếu tá Nguyên Thanh Hải, nhưng cả 2 bị cáo lại vô cớ dùng dao truy sát.

Theo cơ quan chức năng, đây là hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương. Riêng đối tượng Minh từng bị kết án 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ (chấp hành án xong vào năm 2014).

leftcenterrightdel
 KSV tại phiên Tòa.
leftcenterrightdel
 Hai bị cáo tại phiên Tòa.

Sau khi chấp hành án phạt tù, Minh và Giàu không ăn năn hối cải, thường xuyên vi phạm trật tự xã hội tại địa phương, nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nên luôn thể hiện thái độ thù ghét lực lượng Công an. Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử.

Hải Sơn