Ngày 18/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hải (SN 1972, Đà Nẵng) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 8/3/2020, Nguyễn Thanh Hải đến nhà ông Phan Quang Cường (K391/70 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để ăn uống.

Sau đó, ông Cường vào nhà vệ sinh ngửi mùi hôi của thuốc lá nên nói Hải hút thuốc lá thì ra ngoài mà hút, dẫn đến giữa ông Cường và Hải xảy ra cãi cọ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Khi ông Cường đánh Hải, bà Chiều đến can ngăn nên Hải đã lấy xe máy bỏ đi. Vẫn bực tức vì bị ông Cường đánh nên Hải dừng xe, gọi điện thoại chửi ông Cường và nói “Mi ra đây, ra đây”. Khoảng 20h, ông Cường đi xe đến trước số nhà 38 Xuân Đán 1 gặp Hải.

Vừa dừng xe đi đến chỗ Hải đang đứng, chưa kịp nói gì ông Cường đã bị Hải dùng dao bấm đâm vào vùng bụng trái. Hải định đâm nhát thứ hai thì ông Cường nói “Mi đâm ta à” nên Hải dừng lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Cường đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo kết quả giám định pháp y của ông Cường thể hiện, vết thương thấu bụng gây thủng dạ dày, thủng hổng tràng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 47%.

 

Lê Tâm