Chiều 29/5, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) và 3 bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Bộ Công thương và các đơn vị liên quan.
    |
 |
Hội đồng xét xử tuyên án đối với 4 bị cáo. |
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Lộc An là lãnh đạo Vụ của Bộ Công Thương, có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định tại Bộ Công thương nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận lợi ích từ doanh nghiệp để thực hiện không đúng công vụ; cố ý làm sai trong quá trình thẩm định cấp phép kinh doanh xăng dầu cho 2 doanh nghiệp.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Lộc An đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, xâm phạm lợi ích đúng đắn của nhà nước, nhân dân, gây ảnh hưởng uy tín của Đảng và Nhà nước.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ tổng số tiền 14,2 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo nhận 9,2 tỉ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỉ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng) để tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp này nhập khẩu kinh doanh xăng dầu. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Nguyễn Lộc An nhằm đảm bảo sức răn đe.
Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng), Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Quỳnh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.
Bản thân bị cáo Quỳnh mắc nhiều bệnh đang phải điều trị; quá trình công tác được nhận nhiều bằng khen, giấy khen; được biểu dương người tốt, việc tốt.
Hội đồng xét xử xem xét đến tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Quỳnh cũng như bản thân bị cáo đang mắc bệnh nên cho hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 11 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp bản án trước đó buộc bị cáo phải chấp hành mức án 15 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Với bị cáo Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Trần Trác Việt Đức phải bồi thường số tiền hơn 105 tỉ đồng, tiền thất thoát từ quỹ Bình ổn giá (BOG).
Trước đó, bản luận tội của Viện kiểm sát kết luận: Do Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Công ty TNHH Thưong mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu nên từ tháng 01 đến tháng 9/2015, Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt) và Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) đã nhờ Nguyễn Lộc An (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu) đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng) tạo điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái pháp luật.
Nguyễn Lộc An mặc dù biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng với động cơ, mục đích vụ lợi, An vẫn đồng ý và hướng dẫn Trần Thị Loan Phương, Nguyễn Tuấn Quỳnh hợp thức hồ sơ để trên cơ sở này An tạo điều kiện giúp.
Do vậy, quá trình chỉ đạo kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng, Nguyễn Lộc An đã chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra không kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý mà chỉ kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu của các công ty này nhưng An vẫn ký văn bản báo cáo trình Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt va Công ty Long Hưng.
Trên cơ sở đề nghị này, ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng trái quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Điều 6 Thông tư số 38 ngày 06/6/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83 ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Quá trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng, Nguyễn Lộc An đã chủ động gợi ý Trần Thị Loan Phương và Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa tiền cho An để được An tạo điều kiện nên Phương đã đưa cho An 9,2 tỉ đồng, Quỳnh đưa cho An 5 tỉ đồng.