Ngày 12/9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô xảy ra tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. 

Theo đó, bị cáo Hồ Quang Thi (44 tuổi, cựu Kế toán trưởng Sở Nội vụ Gia Lai) bị đưa ra xét xử về tội "Tham ô tài sản". Hai bị cáo gồm Huỳnh Văn Tâm (57 tuổi, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đình Trúc (41 tuổi, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo nội dung vụ án, năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được cấp 2 tỉ đồng để thực hiện dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Các cơ quan, ban ngành, UBND và phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được giao bố trí nhân lực nhập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm theo hướng dẫn. Sau đó, Sở Nội vụ sẽ chi trả kinh phí nhập dữ liệu cho các cơ quan theo dự toán được phê duyệt.

Do các đơn vị chưa hoàn thành việc nhập dữ liệu, trong khi dự án chỉ được giao kinh phí sử dụng trong năm 2016, vì sợ thu hồi kinh phí nên bị cáo Huỳnh Văn Tâm cùng Nguyễn Đình Trúc và Hồ Quang Thi đã lập khống hồ sơ để rút vốn đầu tư hơn 575 triệu đồng.

Tháng 2/2017, sau khi nhận được số tiền thanh toán hơn 575 triệu đồng, Trúc nộp vào tài khoản ngân hàng của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 8/2017, Thi nghĩ ra các lý do để trình ông Tâm ký 20 giấy ủy nhiệm chi, rồi thực hiện 10 giao dịch rút số tiền nhập liệu nêu trên. Số tiền được chuyển thẳng từ tài khoản của sở sang tài khoản cá nhân của Thi. Theo đó, Thi chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định trong số 10 giao dịch này, chỉ có 3 giao dịch đúng hoạt động của sở.

Cho đến cuối năm 2017, Thi tự ý nghỉ việc. Năm 2018, ông Tâm ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với Thi. Năm 2021, khi Thanh tra tỉnh Gia Lai thanh tra thì ông Tâm đã tự nộp lại số tiền hơn 575 triệu đồng.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ Kho bạc Nhà nước về tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ nêu trên của 3 bị cáo là có tính chất đồng phạm và hành vi cố ý. Tình tiết tăng nặng là thực hiện chuỗi hành vi nhiều lần. Trong đó, Huỳnh Văn Tâm là Giám đốc sở, là chủ tài khoản, nên có vai trò chính, Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tâm...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi 9 năm tù về tội "Tham ô tài sản", theo quy định tại Điều 353 BLHS.

Hai bị cáo gồm Huỳnh Văn Tâm và Nguyễn Đình Trúc lần lượt nhận mức 30 tháng tù và 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại Điều 219 BLHS , nhưng cùng được hưởng án treo./.

Nguyễn Chính