Ngày 11/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Cùng vụ án, Tòa  tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Tịch, Nguyễn Văn Lâm, mỗi bị cáo 300 triệu đồng; phạt bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng, cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo nội dung cáo trạng, Công ty TNHH MTV Đình Trung (gọi tắt là Công ty Đình Trung) địa chỉ phường Thành Nhất do Phạm Đình Trung làm Giám đốc, Nguyễn Văn Lâm làm Phó Giám đốc nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty do ông Phạm Văn Tịch (cha đẻ của Trung)  quản lý, điều hành.

Trong quá trình kinh doanh, từ tháng 3/2024 đến ngày 20/5/2024, mặc dù Công ty Đình Trung, không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, nhưng Tịch, Trung và Lâm vẫn thuê người tiến hành khai thác khoáng sản (đá Granit) trái phép tại tổ dân phố 6, thị trấn M’Đrắk (cũ) .

Sau khi khai thác đá, Tịch, Trung và Lâm đã điều động xe vận chuyển về Nhà máy sản xuất gạch, đá Trung Đại Mạnh (địa chỉ tại khu công nghiệp Hoà Phú, xã Hoà Phú) phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đình Trung, với tổng khối lượng đá granit đã khai thác trái phép là 701,158 m³, trị giá hơn 701,1 triệu đồng.

Đối với Phan Đình Cúc, lúc đó là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk (cũ) ký ban hành công văn số 41/UBND-VP ngày 13/3/2024 đồng ý cho Công ty TNHH MTV TM&XD Trường Hải Đắk Lắk (trụ sở xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) thi công gỡ đá phần lề đường là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. Từ đó, tạo điều kiện hợp thức hóa để Tịch, Trung và Lâm tổ chức khai thác trái phép 701,158 m³ đá granit .

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Đình Cúc kêu oan, cho rằng công văn số 41 là văn bản phúc đáp bình thường. Ngoài ra, ông chỉ đồng ý cho phá dỡ đá thuộc phần vỉa hè của dự án đường vành đai, không phải cho khai thác đá ở ngoài phạm vi đường.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định việc tuyên phạt bị cáo Cúc tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” là đúng người, đúng tội, đúng quy định./.

Nguyễn Chính