Sáng 26/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
    |
 |
Hội đồng xét xử toà phúc thẩm tuyên án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên |
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, đối với nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trịnh Văn Quyết là người đứng đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức, trong đó, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) là người giúp sức tích cực hơn so với các bị cáo khác.
Các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhà đầu tư, trên thị trường chứng khoán, gây bức xúc trong xã hội.
Hội đồng xét xử cũng nhận định, hậu quả vụ án theo bản án sơ thẩm đã được gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết khắc phục toàn bộ. Trong đó, riêng cá nhân bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp 1.886 tỉ đồng, trong đó nộp thừa hơn 20 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, có hơn 100 bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Quyết, các cá nhân, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Quyết tổng hơn 5.000 đơn. Bị cáo Quyết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo cũng có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện…
Bị cáo Trịnh Văn Quyết được xác định tình trạng sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh lý về tim mạch, dạ dày, đường ruột, bệnh lao… Bị cáo Quyết đang phải điều trị, chẩn đoán có nguy cơ tử vong rất cao.
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, đồng ý giảm một phần hình phạt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.
    |
 |
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Hội đồng xét xử nhận định, hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ nên chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt tù sang phạt tiền với một số bị cáo trong vụ án.
Hai em gái của bị cáo Trịnh Văn Quyết gồm bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) nằm trong số các bị cáo được chuyển hình phạt tù sang phạt tiền.
Bị cáo Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS) cũng được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Hội đồng xét xử cũng cho rằng, đối với tội phạm xâm phạm hoạt động về kinh tế thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đóng vai trò mấu chốt để xem xét giảm nhẹ hình phạt.
    |
 |
Một số bị cáo được chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. Ảnh: Hồng Nguyên |
Theo đó, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm đã tuyên bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 4 tỉ đồng tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Như vậy, so với án sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội tuyên trước đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù.
Còn bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt 3,5 tỉ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga bị tuyên phạt mức án bằng thời hạn tạm giam với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 3 tỉ đồng tội Thao túng thị trường chứng khoán. Tòa tuyên trả tự do cho Nga nếu bị cáo không phạm tội khác.
Tòa án cấp phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của 21 người còn lại có đơn, cũng như xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo không kháng cáo.
* Danh sách các bị cáo được giảm án: