Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải (cựu cán bộ Công an huyện Phúc Thọ) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ năm 2015 đến 2017, Hải là cán bộ, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Bị cáo này tự giới thiệu, quảng cáo là có các mối quan hệ để xin suất vào học tại các trường trong ngành Công an, xin chuyển đổi công tác...Nhiều bị hại khi đó đã tin tưởng và đưa tiền cho Hải.

Cơ quan tố tụng xác định, vào tháng 6/2015, Hải giới thiệu đang công tác tại một phòng nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội với anh N.T.P. (ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Khi đó, Hải biết con trai anh P. đang muốn vào Học viện Cảnh sát nhân dân nên khoe có "mối" để xin vào trường. Sau đó, anh P. đưa cho Hải 600 triệu đồng để "chạy" suất vào trường trên. Sau khi nhận tiền, Hải bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đặng Ngọc Hải cúi đầu nhận tội.

Tiếp tục đến tháng 12/2015, Hải lại gợi ý cho một cán bộ Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ rằng, có thể giúp chuyển công tác về Chi cục quản lý thị trường Hà Nội. Bị hại đã đưa 650 triệu đồng cho Hải để được chuyển công tác.

Cuối năm 2015, Hải bị cán bộ này đòi lại tiền vì không thực hiện theo cam kết. Bị cáo chỉ trả lại cho bị hại 430 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Với thủ đoạn xin việc, xin học trên, cơ quan tố tụng cáo buộc cựu cán bộ  Công an huyện Phúc Thọ đã lừa đảo thêm 4 người khác số tiền 50 - 800 triệu đồng.  Năm 2016, Hải vay 230 triệu đồng của một phụ nữ với lý do "chạy chức". Số tiền này cũng bị bị cáo chiếm đoạt. Cơ quan tố tụng cáo buộc, Đặng Ngọc Hải đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng và mới chỉ khắc phục được gần 600 triệu đồng.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi gian dối của bản thân để chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người, đúng như nội dung cáo trạng xác định. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình và xin Tòa xem xét khoan hồng.

Cũng trong phiên xét xử, Hải trình bày từng có lần mang tiền của bị hại P. đến gặp bà Phạm Thị T.H., cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội để "lo việc" nhưng người phụ nữ này không làm gì, dù đã nhận tiền. Liên quan đến tình tiết này, VKSND TP Hà Nội cho biết, cơ quan tố tụng thu được một giấy nhận tiền với nội dung: "Chị H. nhận của Hải 400 triệu đồng để giải quyết công việc".

Cơ quan điều tra trước đó đã làm việc với bà H. và Ban Tuyên giáo Thành ủy nhưng hiện chưa thu thập đủ tài liệu, bằng chứng liên quan. Vì vậy, HĐXX kiến nghị VKSND TP Hà Nội tiếp tục điều tra vai trò của bà H..

Ngoài mức án tù, HĐXX còn yêu cầu bị cáo Đặng Ngọc Hải bồi thường hơn 2,4 tỉ đồng cho các bị hại.

Hồng Vân