Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa trực tuyến, xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Tiến Lĩnh về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tòa trực tuyến.

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, kết luận: Vào khoảng 23h ngày 18/8/2023, tại nhà bà Trương Thị Hoa, SN 1970, ở thôn Tân Hà, xã Lâm, Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, do mâu thuẩn cá nhân với nhau, Phạm Tiến Lĩnh đã sử dụng 1 gậy gỗ, dài 104cm, đường kính nơi rộng nhất 3 cm đánh vào vùng đầu, mặt, vai làm anh Trương Quang Vinh bị thương.

Dẫu đã được mọi người can ngăn, nhưng Lĩnh không dừng lại mà còn tiếp tục lấy 1 con dao bằng kim loại dài 32cm chém vào đầu gối chân phải của anh Trương Quang Vinh làm anh Vinh bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Hậu quả anh Trương Quang Vinh bị thương tích, tổn thương cơ thể  28% sức khỏe. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tiến Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tiến Lĩnh mức án 40 tháng tù.

P.V