Ngày 12/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Tín về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, anh Phan Tín (SN 1989, trú quận Hai Châu, TP Đà Nẵng) là tài xế ô tô chạy dịch vụ Grab. Khoảng 10h, ngày 25/6/2020, anh Tín chở khách đến kiệt 241 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Sau đó Tín đậu xe sát vỉa hè trước nhà số 239 và 241 Nguyễn Phước Nguyên và ngồi nghỉ trong xe để đợi đón khách về.

Thấy Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963, trú 241 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) đi ra nói Tín đậu xe ô tô lên phía trước một chút để chừa đường cho khách vào cắt tóc.

Tuấn không làm theo yêu cầu của ông Tuấn mà còn lên tiếng phản ứng lại. Hai bên nói qua nói lại.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phan Tín tại phiên toà. Ảnh: Lê Tâm

Tín liền bước ra khỏi xe, đi về phía ông Tuấn đang đứng gần gốc cây trước nhà và nói: “Ông có tin tôi đánh ông không ?”, ông Tuấn trả lời: “ Mi giỏi thì mi đánh tao đi”. Ngay lập tức, Tín dùng tay phải đấm một cái trúng vào vùng mặt bên trái của ông Tuấn.

Quá trình giằng co, ông Tuấn cũng đánh lại Tín. Sau đó, Tín tiếp tục đấm một cái trúng vào vùng thái dương bên trái của ông Tuấn làm ông Tuấn ngã ngửa, đầu đập xuống đường bất tỉnh và có biểu hiện nôn ói.  Ông Tuấn được người thân đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 5h giờ ngày 27/6/2020, ông Nguyễn Văn Tuân tử vong tại bệnh viện.

Qúa trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS truy tố.

Tín khai, do ông Tuấn ném đá vào xe mình nên bị cáo không kiềm chế được cơn tức giận mới đánh. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tín đã bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Tuấn số tiền 250 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin bãi nại đối với Phan Tín, đồng thời tại tòa vợ ông Tuấn tiếp tục xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Tín 9 năm tù về tội “Giết người”.

 

 

Lê Tâm