Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 22/4/2022, Bảo chạy xe máy chở bạn gái đi chơi, khi đến trước cây xăng trên đường Cách mạng tháng Tám (ở khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) thì phát hiện Phan Nhật Linh và một số người bạn của Linh cũng đậu xe tại đây. Bảo thấy Linh giống người trước đây đã chặn đường đánh Bảo, nên bị cáo nảy sinh ý định đánh lại để trả thù. 

Sau khi dừng xe bên đường, Bảo lấy cây dao (loại dao Thái Lan) trong cốp xe ra cầm trên tay rồi tiến đến hỏi Linh “Hôm bữa mày đánh tao phải không”, Linh chưa kịp trả lời thì Bảo dùng dao đâm Linh 1 nhát trúng vào vai trái, Linh và mọi người bỏ chạy tán loạn. Bảo tiếp tục cầm dao rượt đuổi theo Linh đâm 2 nhát trúng vào vai và cổ, Linh vẫn cố chạy thoát thân. 

leftcenterrightdel
 4 bị cáo tại phiên toà.

Do không đuổi theo kịp Linh, Bảo điện thoại cho Tuấn nói mình bị đánh nên kêu Tuấn huy động anh em đến tiếp viện. Sau đó, Tuấn rủ thêm Hậu, Tường và 2 người khác rồi mang theo 2 cây dao tự chế đi đánh tiếp.

Trong lúc, Bảo đang đứng trước cây xăng chờ Tuấn và đồng bọn đến, thì Bảo nhìn thấy anh Lê Văn Đậm chạy xe máy chở anh anh Thi. Bảo cho rằng Đậm và Thi đi chung với nhóm của Linh. Bảo lặng lẽ cầm dao đến đâm vào lưng Thi 1 nhát, do bị tấn công bất ngờ nên Đậm và Thi nhảy xuống xe bỏ chạy, Bảo rượt theo tiếp tục dùng dao đâm vào lưng Thi 2 nhát nữa, Thi gắng sức bỏ chạy vào căn nhà hoang trốn thoát. 

Do tìm không thấy Thi, nên Bảo quay trở lại cây xăng chờ nhóm của Tuấn đến. Khi gặp nhau, cả bọn rủ đi kiếm Linh để đánh tiếp, khi đi được một đoạn thì thấy Thi đang đi bộ trên đường, Bảo la lên “nó kìa” rồi cùng Hậu nhảy xuống xe rượt đuổi theo Thi chạy vào con hẻm, cả 2 dùng dao đâm và chém cho đến khi nạn nhân bất tỉnh cả bọn mới bỏ đi. Thi được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương nhưng bị tổn thương cơ thể 35%, còn Linh bị thương tích 3%.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bảo 4 năm tù, Hậu và Tường mỗi bị cáo 5 năm tù, Tuấn 3 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Đồng thời tổng hợp hình phạt ở một vụ án khác mà trước đó Tòa án TP Phú Quốc đã tuyên phạt bị cáo Hậu 5 năm tù về tội cướp tài sản và 4 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích, bị cáo Tuấn 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Buộc bị cáo Hậu lãnh án 14 năm 6 tháng tù; bị cáo Tuấn lãnh án 7 năm 6 tháng tù.

Văn Vũ