Ngày 02/02 VKSND tỉnh Quảng Trị phối hợp với TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án Cao Xuân Trường cùng đồng phạm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Vụ án được xét xử tại Nhà văn hóa cộng đồng khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Nội dung vụ án: Ngày 26/7/2020, Nguyễn Quốc Sỹ (SN 1984, trú tại thôn Trung Thành, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà Cao Xuân Trường ở số nhà 46 đường Nguyễn Trãi, khối 2, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhờ Trường giúp xuất cảnh trái phép sang Lào. Sỹ đưa cho Trường 200.000 kíp Lào và 1 triệu đồng (tiền Việt Nam) lo chi phí tổ chức vượt biên. Đến trưa ngày 27/7/2020, Trường điện thoại liên hệ với Hồ Tăng và Hồ Dai đến nhà chở Sỹ qua Lào theo đường tiểu ngạch. Trường trả tiền công cho Tăng là 1,2 triệu đồng. Khi Tăng, Dai và Sỹ đang ở nhà Trường để sáng hôm sau vượt biên trái phép thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng nhận bản án nghiêm khắc vì hành vi đưa người vượt biên trái phép giữa mùa dịch

Trước đó, ngày 03/7/2020, Trường nhận được điện thoại của Phan Văn Oai (ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nhờ Trường giúp Nguyễn Bá Toàn, Vũ Trọng Dung, Nguyễn Đình Ngụ, Nguyễn Bá Thêm (đều trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vượt biên trái phép qua Lào và được Trường đồng ý.

Ngày 04/7/2020, sau khi 4 người trên vào đến TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Trường đón họ về nhà của mình. Tại đây, bốn người trên đưa cho Trường 3 triệu kíp Lào và 2,3 triệu đồng tiền Việt Nam để lo chi phí tổ chức vượt biên trái phép.

Trưa cùng ngày, Trường gọi điện thuê Hồ Tăng (trú tại bản Ta Liệp, huyện Sà Muồi, tỉnh Salavan, Lào) đến nhà Trường để chở 4 người Nghệ An sang Lào. Chiều cùng ngày, Hồ Tăng cùng con trai là Hồ Dai và Hồ Văn A Man (trú tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển 3 xe mô tô đến nhà Trường. Trường giao cho Tăng 4 triệu đồng tiền công số tiền còn lại Trường hưởng lợi.

Sau khi giao tiền nhóm người trên nghỉ lại nhà Trường, đến khoảng 01h30' ngày 05/7/2020, Tăng, Dai và Hồ Văn A Man dùng xe máy chở Toàn, Dung, Ngụ, Thêm đến biên giới Việt Nam tại khu vực xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sau đó đi bằng đường rừng trốn sang Lào, đến bến xe Sà Muồi, tỉnh Salavan, Lào.

Cả 4 người lên xe khách đi Viêng Chăn được một đoạn thì bị Công an Lào bắt dừng xe và kiểm tra giấy tờ. Do không có hộ chiếu mang theo nên cả bốn người đã bị Công an Lào bắt giữ, đưa đi cách ly. Đến ngày 13/7/2020, Đồn Công an Lào 71 bàn giao 4 người trên cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay và đưa đi cách ly tại thị trấn Lao Bảo đến ngày 28/7/2020.

Trên cơ sở tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại phiên tòa, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra. Đặc biệt, qua phần luận tội hết sức sắc bén của đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Trường 6 năm tù; các  bị cáo Hồ Tăng, Hồ Dai mỗi người 5 năm tù, riêng bị cáo Hồ Văn A Man bị xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Cường- Hoài Nam