Chiều 9/9, TAND khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Mạnh Long (SN 1997, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 18h45 phút ngày 13/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại cửa hàng kinh doanh giày ở số 4 ngõ 5 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Đây là hộ kinh doanh do Tạ Mạnh Long đứng tên đăng ký.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 426 đơn vị sản phẩm giày dép mang các nhãn hiệu Adidas và Nike. Số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Chủ hộ kinh doanh Tạ Mạnh Long không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên. Tổng trị giá hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh là 374,8 triệu đồng.

Ngày 15/1/2026, đại diện chủ thể quyền đối với các nhãn hiệu Adidas và Nike có văn bản xác nhận toàn bộ số hàng hóa tạm giữ của Tạ Mạnh Long là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Quá trình điều tra, Long khai đã liên hệ mua giày dép giả mạo nhãn hiệu thông qua mạng xã hội Facebook từ các tài khoản có tên “Hoàng Anh”, “Vương Toàn”, “Đức sỉ giày”, “Bầu Kiên”, “Roll Sneaker”, “Lộc Lê” và “HNK”. Long không gặp trực tiếp những người bán và không biết thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của các đối tượng này.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Mạnh Long thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xác định việc Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội.

Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, số giày dép mà Long kinh doanh là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Kết luận định giá tài sản xác định tổng trị giá số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hơn 287 triệu đồng. Long khai đã thu lời bất chính 250 triệu đồng từ việc kinh doanh số hàng hóa này.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Tạ Mạnh Long đã đủ yếu tố cấu thành tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ, trong đó có quyền của Công ty TNHH Nike Việt Nam và Công ty Adidas AG (Tập đoàn Adidas).

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc số sản phẩm giả mạo được đưa ra thị trường tiêu thụ không nhiều, toàn bộ hàng hóa đã được thu giữ khi vụ việc bị phát hiện nên chưa gây thiệt hại thực tế cho chủ sở hữu. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đáng chú ý, Long đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính.

Xét thấy bị cáo đủ điều kiện áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự, HĐXX cho rằng việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND khu vực 2 - Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tạ Mạnh Long 300 triệu đồng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; đồng thời tuyên tịch thu, tiêu hủy 426 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu Adidas và Nike.

Hồng Nguyên