Sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm, sáng ngày 21/2, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác các nội dung kháng cáo của các bị cáo Trần Vũ Hải,  Ngô Tuyết Phương (vợ bị cáo Hải), giữ nguyên hình phạt như bản án sơ thẩm.

Trước đó, vào sáng 13/11/2019, TAND TP Nha Trang mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế đối với 4 bị cáo, gồm Trần Vũ Hải- Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Ngô Tuyết Phương- Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội (vợ ông Hải). Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm (cùng trú tại Nha Trang), là chị em cùng mẹ khác cha.

leftcenterrightdel
Bị cáo Vũ Hải Trần tại Tòa. Ảnh: VHT. 

Ngày 15/11/2019, HĐXX Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm mỗi người 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng với tội danh "Trốn thuế".

Riêng bị cáo Lắm buộc phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế hơn 280 triệu đồng.

Tuyên phạt các bị cáo Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương, mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội "trốn thuế"; phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Ông Hải và bà Phương đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng bị truy tố, xét xử oan.

Theo cáo trạng, ngày 28/6/2016, bà Hạnh và ông Hải gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang do bà Hạnh sở hữu (ông Lắm đứng tên).

Hai bên thống nhất xác lập giấy nhận cọc để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản này với trị giá hơn 16,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, các bên xác lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất 78/40 đường Tuệ Tĩnh trị giá 1,8 tỉ đồng.

Trên cơ sở kết luận giám định về thuế cũng như các chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, cáo trạng xác định, quá trình thực hiện giao dịch, chuyển nhượng bất động sản tại 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, 4 bị cáo đã trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 280 triệu đồng.

PV