Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thanh Phi (SN 1997), Huỳnh Hữu Vinh (SN 2002) và Trần Trương Tâm (SN 2000) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS 2015. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phi còn bị truy tố về tội “Đe dọa giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 133 BLHS 2015.

Theo nội dung cáo trạng, do bị Nguyễn Thanh Phi nhiều lần chửi, đuổi nên bà Triệu Thị Anh (mẹ ruột Phi) và Nguyễn Thị Hiền (em ruột Phi) chuyển đến sinh sống tại nhà bà Triệu Thị Phin ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An từ tháng 5/2023. Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 22/6/2023, Phi đến nhà bà Phin để tìm bà Anh nói chuyện thì xảy ra cãi nhau với Hiền.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Phi đuổi đánh Hiền, Hiền sợ nên bỏ chạy vào nhà rồi khóa cửa, Phi đứng tại sân nhà nói lớn tiếng với Hiền “Hôm nay tao sẽ giết mày” và nhặt một chai bia đập xuống sân, sau đó đi mua 1 lít xăng rồi quay lại tìm Hiền. Phi cầm bình xăng đứng trong sân lớn tiếng chửi và dọa Hiền “Tao mua xăng rồi nè, mày xuống đây tao giết mày chết”, “Mày không chết thì tao chết, tao với mày cùng chết”.

Phi đập bật lửa xuống nền sân xi măng làm bật lửa nổ rồi tiếp tục có lời nói đe dọa Hiền. Hiền sợ nên gọi báo Công an. Nhận được nguồn tin, Công an xã An Hòa Hải đến thì thấy Phi đang cầm bình xăng nên đưa Phi về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra còn xác định vào ngày 21/6/2023, tại nhà của Phi ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Phi đã cung cấp địa điểm, dụng cụ, cùng góp tiền với Huỳnh Hữu Vinh và Trần Trương Tâm và trực tiếp đi mua “Cỏ Mỹ” có chất ma túy ADB-BUTINACA cho Phi cùng với Tâm, Vinh và Võ Quang Tân sử dụng trái phép.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả do bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phi 6 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”, 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Trương Tâm và Huỳnh Hữu Vinh mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đây là vụ án được Kiểm sát viên ứng dụng báo án bằng sơ đồ tư duy giúp cho Lãnh đạo dễ nắm bắt nội dung, có quan điểm chỉ đạo đúng đắn; đồng thời giúp Kiểm sát viên thuận lợi trong việc trích dẫn, sử dụng các chứng cứ, tài liệu khi tham gia xét xử tại phiên tòa.

Vi Phương - X.N