Ngày 7/3/2022, VKSND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm đối với Đậu Quang Tiến (SN 1994) nơi ĐKHHTT tại khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng phản ánh, vào ngày 12/8/2021, Đậu Quang Tiến đi về nhà chú ruột là Đậu Quang Đức ở thôn Sông La, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh chơi và tìm việc làm. Đến khoảng 18h50' ngày 13/8/2021, khi đang đi bộ trên đường thuộc xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh thì thấy xe máy BKS 38N2-6975 của anh Lê Văn Trinh (SN 1971) trú tại xã Đức Liên dựng ở ven đường, không có người trông coi nên Tiến lại mở khóa điện rồi nổ máy điều khiển xe đưa về nhà chú ruột cất giấu.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đậu Quang Tiến.

Đến khoảng 13h, ngày 16/8/2021, Tiến một mình chạy xe máy BKS 38N2-6975 đi về nhà ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo quốc lộ 8A, do không biết đường nên đi nhầm sang đường quốc lộ 15A. Đến khoảng 14h15', khi đi đến khu vực cầu Đùng Đùng thuộc địa phận xã Phú Lộc, huyện Can Lộc thì Tiến nhìn thấy cháu Nguyễn Văn Tiến (SN 2007) cùng với em trai đang ngồi cầm điện thoại chơi trước cổng nhà nên Tiến cho xe máy áp sát, rồi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO Y12S, của cháu Tiến rồi tăng ga bỏ trốn về thành phố Vinh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Tiến về đến khu vực hồ điều hòa thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An gặp người đàn ông đi xe ôm tên Tùng (không quen biết, không rõ địa chỉ) bán chiếc điện thoại nói trên với giá 350.000 đồng. Có tiền Tiến đi mua ma túy “đá” và thuê khách sạn để phê thì bị phát hiện, bắt quả tang.

leftcenterrightdel
Bị cáo Đậu Quang Tiến tại phiên xử sơ thẩm sáng ngày 7/3. 

Được biết, trước đó vào ngày 7/6/2021, Đậu Quang Tiến còn bị Công an thị xã Hồng Lĩnh xử phạt số tiền 2.000.000 đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Tiến 42 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp với 7 tháng tù của bản án “Trộm cắp tài sản” của TAND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và 15 tháng tù của bản án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của TAND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổng mức án Đậu Quang Tiến phải chấp hành là 67 tháng tù.

Bùi Lâm