Ngày 14/11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 9 năm tù về tội "Giết người".

leftcenterrightdel
Bị cáo Lượm tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ lâu nên Phan Văn Hoàng (ngụ huyện Hóc Môn) cùng một nhóm người nhiều lần tìm đến nhà hoặc chặn đường đánh Lượm. Tối 21/8/2018, nhóm Hoàng cầm hung khí đi tìm Lượm. Không thấy kẻ thù, nhóm này đập kính nhà dì ruột Lượm (hiện Công an huyện Hóc Môn đang điều tra, xử lý vụ việc). Biết chuyện, Lượm vội bỏ trốn.

Đến ngày 9/9/2018, Lượm nghe tin Hoàng đe dọa sẽ hành hung vợ Lượm là chị Lâm Thị Kim Trâm. Thời gian đó, chị Trâm đang mang thai. Bực tức vì liên tục bị chặn đánh, vợ đang mang thai cũng liên lụy nên Lượm nảy sinh ý định đáp trả bằng cách dùng súng (nhặt được trước đó) bắn Hoàng.

Tối 12/9/2018, Lượm ngụy trang kín mít, mang súng đến nhà Hoàng. Thấy Hoàng đang ngồi nhậu với bạn, Lượm nấp một chỗ cách đó không xa, chờ cơ hội ra tay. Tới khuya, Lượm bất ngờ xuất hiện trước nhà Hoàng, rút súng bắn liên tiếp khiến Hoàng bị thương ở bụng.

Gây án xong, Lượm vứt khẩu súng, đốt toàn bộ quần áo, găng tay, khẩu trang rồi rủ 2 người bạn đi TP Vũng Tàu chơi. Tại đây, Lượm bị Công an mời về trụ sở làm việc.

Nạn nhân thoát chết nhưng trọng thương, điều trị ở bệnh viện nhiều ngày.

Tại tòa, Lượm thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo gây mất trật tự xã hội, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên trong vụ án, nạn nhân có một phần lỗi khi gây sự, đe dọa, hành hung Lượm và gia đình. Vì thế, HĐXX quyết định phạt bị cáo Lượm mức án 9 năm tù./.

Trân Định - Tuấn Anh