leftcenterrightdel
Hứa Văn Danh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 15h ngày 30/11/2021, trong lúc Hứa Văn Danh đang ngồi uống bia tại quán tạp hóa trên địa bàn xã thì Lăng Văn Đồng (37 tuổi, là người quen biết cùng xã) đến đập tay xuống mặt bàn nơi Danh đang ngồi.

Mặc dù Danh đã bỏ đi chỗ khác nhưng Đồng vẫn “bám” theo, rồi dùng tay đấm một cái vào mặt của Danh.

Bực tức vì vô cớ bị gây sự và bị đánh nên Danh đã lấy một viên gạch xây ở cửa quán đập một cái trúng vào vùng thái dương bên trái của Đồng, khiến Đồng bị thương khuyết sọ thái dương trái, dập não thái dương trái, xuất huyết dưới nhện đỉnh trái đầu, với tổng tỷ lệ thương tích là 41%.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Hứa Văn Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bồi thường thiệt hại, khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại Lăng Văn Đồng số tiền gần 80 triệu đồng.

Xuân Diệu - Hải Âu