Theo đó, Nguyễn Hải Vấn, SN 1996, cư trú: Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, bị tuyên phạt tổng cộng 5 năm 6 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguyễn Văn Sĩ, SN 1993, cư trú: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, được xác định có vai trò nguy hiểm trong số các bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội danh này.
Ngoài 2 bị cáo trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt 61 bị cáo khác từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4 năm 6 tháng tù về các tội: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Trần Thành Trung, SN 2007, cư trú: xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.
Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 5/10/2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Công an tỉnh An Giang (thuộc ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), do bức xúc việc Cơ sở cai nghiện quy định không cho hút thuốc lá nên 64 bị can: Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Hải Vấn, Nguyễn Thành Á, Huỳnh Phú Sĩ, Nguyễn Minh Dủ, Trần Mỹ Anh, Ngô Đức Lợi, Sặc Ki Gia, Hồ Tấn Tài, Danh Minh Phú, Trần Hữu Hà, Danh Til, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Thanh Tú, Nguyễn Văn Út Hên, Nguyễn Hữu An, Trần Thanh Nhã, Bằng Kim Đồng, Nguyễn Chí Linh, Danh Minh Dương, Phạm Minh Chiến, Nguyễn Công Nhật, Lê Công Phú Hưng, Phan Công Thành, Huỳnh Khánh Thuận, Phạm Hoàng Phi Trần Ngọc Trấn, Trương Công Bằng, Trần Quốc Tường, Huỳnh Bình Phương, Trương Văn Khang, Nguyễn Hoàng Lộc, Ngô Văn Vàng, Lê Văn Toàn, Trần Văn Trung, Trần Thanh Tú, Nguyễn Phước Lộc, Trịnh Đắc Mạnh, Bùi Công Hậu, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Tây, Bùi Thanh Lợi, Trần Thanh Hậu, Danh Nhật Trường, Trần Văn Hậu, Trần Phát Tài, Trần Thành Trung, Cao Thanh Phương, Cao Quốc Duy, Huỳnh Hoàng Nhựt, Lê Thanh Tú, Huỳnh Thái Dương, Trần Hữu Thắng, Võ Văn Thoại, Nguyễn Ngọc Giàu, Danh Đình Trí, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Lì, Trương Văn Khải, Nguyễn Tường Duy, Nguyễn Tấn Hên, Trần Văn Vàng, Huỳnh Chí Hải đã tổ chức gây rối trật tự công cộng, do Nguyễn Văn Sĩ cầm đầu tập trung khoảng 300 người bạo loạn la hét, kích động kéo nhau từ khu trại cũ qua khu trại mới dùng cây gỗ, cây sắt, đá, leng, cây kéo đập phá các cửa phòng và phá hàng rào của Cơ sở cai nghiện, dẫn đến hơn 300 học viên phá rào bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện.
Trong lúc gây rối trật tự, Nguyễn Thành Á, Huỳnh Phú Sĩ, Nguyễn Minh Dủ, Trần Mỹ Anh, Ngô Đức Lợi, Sặc Ki Gia, Hồ Tấn Tài đã cùng nhau xông vào đánh, dùng đá ném, còn Nguyễn Hải Vấn dùng cây lau nhà đâm trúng vào vùng lưng, mặt của Trung tá Nguyễn Huỳnh Cường gây thương tích 12%.
Ngoài ra, trong quá trình bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện, Danh Minh Phú, Trần Hữu Hà, Danh Til, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Thanh Tú, Nguyễn Văn Út Hên, Nguyễn Hữu An, Trần Thanh Nhã, Bằng Kim Đồng, Nguyễn Chí Linh, Danh Minh Dương, Phạm Minh Chiến, Nguyễn Công Nhật, Lê Công Phú Hưng khi gặp lực lượng Công an chốt chặn để vận động quay về nơi cai nghiện thì các bị can này không chấp hành mà có hành vi chống đối bằng việc cùng la hét, kích động và dùng cây, đá ném vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ gây thương tích, trong đó anh Thiệu Thành Dương bị thương tích 6%, anh Nguyễn Tiến Trung bị thương tích 8%, anh Bùi Quang Tiện bị thương tích 16% và anh Huỳnh Tấn Phát bị thương tích 28%.
Bên cạnh đó, sau khi đi ra khỏi Cơ sở cai nghiện đến xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang), Nguyễn Hải Vấn, Phan Công Thành và Huỳnh Khánh Thuận đã lén lút lấy trộm 1 xe mô tô của người dân dùng làm phương tiện bỏ trốn.