Chiều 30/5/2023, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm nội bộ đối với vụ án Nguyễn Văn Hựu (SN 1988), trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cùng đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát, do có ý định nhận cá cược bóng đá trong các trận bán kết World Cup 2022 nên Nguyễn Văn Hựu đã đăng nhập vào mạng internet tải ứng dụng trò chơi điện tử có game cá độ bóng đá về điện thoại của mình để đăng nhập và tìm hiểu về các kèo cá độ bóng đá.

Sau khi biết được tỷ lệ cá cược của các kèo bóng đá thì Nguyễn Văn Hựu thông báo với một số người chơi ở trong và ngoài địa phương biết việc mình có nhận cá cược bóng đá.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử sơ thẩm rút kinh nghiệm đối với Nguyễn Văn Hựu cùng đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Trong trận Bán kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Ma rốc diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15/12/2022, Nguyễn Văn Hựu đã nhận cá cược các kèo bóng đá với Mai Khắc Hùng (SN 1976), Võ Trọng Điệp (SN 1991), Phan Bá Nam (SN 1992), Đặng Văn Định (SN 1979), Nguyễn Đình Lâm (SN 19760) và Bùi Quốc Giang (SN 1974), đều trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc với tổng số tiền là 40.400.000 đồng.

Trong đó Nguyễn Văn Hựu phải chịu chung số tiền là 40,4 triệu đồng, Mai Khắc Hùng 15 triệu đồng, Võ Trọng Điệp 11 triệu đồng, Phan Bá Nam 9 triệu đồng, Đặng Văn Định 2,4 triệu đồng, Nguyễn Đình Lâm 2 triệu đồng, Bùi Quốc Giang 1 triệu đồng.

Đối với hành vi của Đặng Văn Định, quá trình điều tra xác định hành vi của Nguyễn Đình Lâm, Bùi Quốc Giang chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến ngày 2/2/2023, Công an huyện Can Lộc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Được biết, Nguyễn Văn Hựu có 2 nhân thân xấu về hành vi “Cố ý gây thương tích” vào năm 2013 và tội “Đánh bạc” vào năm 2015; Mai Khắc Hùng có 1 nhân thân xấu về hành vi “Tàng trữ pháo trái phép” vào năm 2019 và Phan Bá Nam có 1 nhân thân xấu về hành vi “Đánh bạc” vào năm 2020.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên Toà.

Sau khi xem xét về hành vi, tính chất, mức độ và nhân thân, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hựu 24 tháng tù; Mai Khắc Hùng 8 tháng tù, Võ Trọng Điệp và Phan Bá Nam mỗi bị cáo bị xét xử 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thủ thách 16 tháng đều về tội Đánh bạc.

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nội bộ đối với đồng chí Bùi Đức Lâm – Phó Viện trưởng là Kiểm sát viên đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, các Kiểm sát viên, chuyên viên tham dự phiên toà đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử để học hỏi và rút kinh nghiệm chung./.

Đức Lâm - VKSND huyện Can Lộc