leftcenterrightdel
Các bị cáo tại tòa. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 15/02, CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Phạm Đình Lân đang mang 5 gói ma túy đá đi giao cho các con nghiện tại huyện Đức Trọng. Khám xét nơi ở của Lân, cảnh sát thu thêm 3 gói ma túy đá với tổng trọng lượng là trên 804,4 gram.

Qua lời khai của Lân, 21h30 cùng ngày, cảnh sát tiến hành khám xét nhà của Trần Lệ Đài Trang (tại số 17/21 đường Hùng Vương, P.10, TP. Đà Lạt), thu giữ 2 gói ma túy đá, trọng lượng hơn 240,2 gram, 1 cân tiểu ly và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Số ma túy đá trên, Trang khai lấy từ Lân về để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời.

Cùng thời điểm trên, cảnh sát cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tấn Lâm (tại đường Trần Khánh Dư, P.8, TP. Đà Lạt), thu giữ 7 gói ma túy đá và 44 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 233,6 gram. Lâm khai số ma tuý này lấy của Trang về để sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết, bị cáo Lân và Lâm từng có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rồi trật tự công cộng.

Tâm An