309 tháng tù cho tội Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy
Cập nhật lúc 20:00, Thứ bảy, 04/07/2026 (GMT+7)
TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phối hợp với VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Như Khương và đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự.
Theo Cáo trạng và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa khẳng định: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/01/2026 tại khu vực nghĩa trang Cục Tràu thuộc địa phận thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, Lưu Như Khương, Nguyễn Văn Linh và Lê Quang Hiệu đang có hành vi tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang đối với Lưu Như Khương và Nguyễn Văn Linh. Còn Lê Quang Hiệu đã bỏ chạy, đến 8 giờ 00 phút ngày 23/01/2026, Lê Quang Hiệu đến Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú. Ngoài ra, quá trình bắt giữ Cơ quan điều tra còn thu giữ 2,51 gam ma túy Methamphetamine mà Lưu Như Khương đang cất giấu trong túi quần bên trái Khương đang mặc nhằm mục đích để sử dụng cho bản thân khi có nhu cầu.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 1 thực hành quyền công tố tại phiên tòa |
Trên cơ sở lời khai nhận tội của các bị cáo, những tài liệu, chứng cứ được thu thập đầy đủ, khách quan trong hồ sơ vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lưu Như Khương 132 tháng tù về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Văn Linh 90 tháng tù và bị cáo Lê Quang Hiệu 87 tháng tù đều về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đây là bản án nghiêm minh, là bài học dành cho các bị cáo, đồng thời cũng có ý nghĩa trong việc răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội về tội phạm ma túy như hiện nay./.
Hồng Quân