Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Như Nhân là công chức địa chính xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Trong thời gian công tác, Nhân nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng, mình là chủ sở hữu nhiều thửa đất lớn có khả năng tách thửa, đồng thời khẳng định, có thể làm các thủ tục đất đai để tạo lòng tin, nhận tiền của người dân làm dịch vụ.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Như Nhân tại thời điểm bị bắt.

Quá trình điều tra xác định, Nhân đã nhận tiền từ 252 cá nhân để làm hồ sơ đất đai và ký kết hợp đồng chuyển nhượng những thửa đất không thuộc sở hữu của mình và bị can Lê Thị Trường Văn (vợ Nhân). Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng, Nhân sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, năm 2020, khi biết chủ trương giao đất ở của UBND xã Duy Trung với giá thấp hơn thị trường, Nhân cùng bị can Hồ Phước Lân đã tìm những người đủ điều kiện để lập hồ sơ xin giao đất, sau đó, chia cho mỗi hộ từ 15-20 triệu đồng.

Những người này không có nhu cầu sử dụng đất nhưng vì mối quan hệ nên đồng ý đứng tên. Kết quả, Nhân thực hiện việc giao đất với 7 thửa, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Vụ án được chính quyền địa phương và dư luận đặc biệt quan tâm. Trong phiên xét xử, Kiểm sát viên đã phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét yếu tố nhân thân, tình tiết giảm nhẹ để đề nghị mức án phù hợp.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

HĐXX chấp nhận mức đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Nhân 25 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 174 và Điều 356 BLHS 2015.

Tuyên phạt bị cáo Hồ Phước Lân 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS 2015. Bị cáo Lê Thị Trường Văn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015.

Xuân Nha