leftcenterrightdel
 Phan Văn Phúc tại Cơ quan điều tra.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk: Vào tháng 11/2024, Phúc đến tiệm nail của chị H ở xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk chơi. Lúc này, chị H đi vắng, trong tiệm chỉ có cháu T (hơn 6 tuổi) đang ngủ cùng con chị H.

Thấy vậy, Phúc đi vào kêu cháu T thức dậy, sau đó, đưa cháu ra khu vực bếp thực hiện hành vi đồi bại. Hơn nửa năm sau, khi cháu T được nghỉ hè đã kể với mẹ thì sự việc được phát hiện và trình báo đến cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử luận tội, khẳng định cáo trạng đã truy tố Phan Văn Phúc về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 3 Điều 142 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…, Kiểm sát viên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc từ 18 năm tù đến 20 năm tù.

Thống nhất với Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phúc 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kết quả xét xử vụ án là lời chuông cảnh tỉnh đến bất cứ ai có ý định xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của người dưới 16 tuổi, nhất là các hành vi xâm hại tình dục đều bị pháp luật nghiêm trị bởi hình phạt thích đáng.

Giang Hà - Văn Chiến