leftcenterrightdel
 Tòa cảnh phiên tòa xét xử 17 bị cáo về tội "đánh bạc và tổ chức đánh bạc"

Theo cáo trạng của VKSND TP. Vũng Tàu, trước đó, do biết khu vực Cồn đất thuộc phường 12, TP. Vũng Tàu có khu đất trống có thể tổ chức đánh bạc trái phép nên ngày 5/12/2017 Phạm Văn Lắm gặp Dương Ngọc Kiệt rủ tham gia tổ chức đánh bạc, Kiệt đồng ý. Sau đó, Lắm và Kiệt đi đò qua khu vực Cồn đất, Lắm nói Kiệt dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ cho sạch sẽ dùng nơi này làm điểm để các con bạc ngồi chơi “xóc đĩa” ăn tiền.

Đến ngày 6/12/2017, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lắm kêu gọi các con bạc đến khu vực trên để tham gia đánh bạc. Ngoài ra, Lắm còn giao cho Kiệt nhiệm vụ cảnh giới, Nguyễn Văn Quynh bán thức ăn, nước uống phục vụ các con bạc, Mai Thành Sáng giữ vai trò xóc đĩa cùng với Lắm tổ chức sòng đánh “xóc đĩa” ăn tiền tại khu vực này.

Ngày 08/12/2017, Nguyễn Thị Biều, Trương Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thanh Dũng, Lê Hữu Lượng, Phan Đình Quang Sơn, Bùi Văn Nhiên, Quách Hùng Lâm, Nguyễn Văn Trung, Lê Đình Hoàng, Trần Thị Ly và Đỗ Thị Tươi biết tại khu vực Cồn đất có một sòng bạc do Phạm Văn Lắm đứng ra tổ chức nên tập trung lại đây để đánh bạc trái phép.

Tại đây, sau khi các con bạc đã đặt cược tiền xong, Lắm là người “làm cái” (người đứng ra tổ chức sòng bạc) sẽ kiểm tra số tiền đặt cược của hai bên chẵn và lẻ. Khi số tiền cả hai bên bằng nhau thì nhà cái sẽ mở chén xem kết quả ăn, thua. Trường hợp số tiền đặt cược bên lẻ nhiều hơn bên chẵn hoặc ngược lại trong ván chơi thì Lắm sẽ hỏi tất cả những con bạc có người nào muốn nhận cược số tiền dư từ việc cược bên chẵn hoặc bên lẻ không, nếu có con bạc trong sòng đứng ra nhận cược số tiền dư ra nói trên thì Lắm sẽ cho Sáng mở chén xem kết quả ván bạc như bình thường. Còn nếu không có con bạc nào nhận cược số tiền dư ra nói trên thì ván bạc này sẽ bị hủy. Số tiền tham gia cá cược của các con bạc trong mỗi ván chơi không giới hạn, đồng thời người tham gia đánh bạc có thể ăn, thua đối kháng với một hoặc nhiều người trong quá trình đánh bạc. Trong mỗi ván “xóc đĩa” thì người thắng cược phải trả tiền “xâu” cho Lắm với tỷ lệ là 5% trên tổng số tiền thắng cược.

Trong hai ngày 6-7/12/2017, Lắm thu lợi bất chính 5.250.000 đồng từ các con bạc. Riêng Kiệt và Sáng thì Lắm trả công từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày. Nguyễn Văn Quynh bán nước và thức ăn sẽ được nhận toàn bộ tiền lời.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 08/12/2017, công an huyện Long Điền bắt quả tang tại khu vực Cồn đất (là nơi giáp ranh giữa huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu), một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép do Phạm Văn Lắm tổ chức với hình thức chơi “xóc đĩa” ăn tiền, thắng thua bằng tiền mặt. Sau khi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, xác minh thẩm quyền điều tra, ngày 09/12/2017 Công an huyện Long Điền đã bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật trên chiếu bạc là 55.100.000 đồng, hai dụng cụ dùng để đánh bạc, một hệ thống chiếu sáng, nhiều điện thoại di động và nhiều đồ vật khác. Ngoài ra còn thu giữ trên người của 09 con bạc nhằm mục đích sử dụng vào việc đánh bạc là 8.408.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc cộng lại là 63.508.000 đồng.

Sau đó, VKSND TP. Vũng Tàu đã truy tố các bị can Nguyễn Thị Biều, Trương Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thanh Dũng, Lê Hữu Lượng, Phan Đình Quang Sơn, Bùi Văn Nhiên, Quách Hùng Lâm, Nguyễn Văn Trung, Lê Đình Hoàng, Trần Thị Ly và Đỗ Thị Tươi về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Phạm Văn Lắm, Nguyễn Văn Quynh, Mai Thanh Sang và Dương Ngọc Kiệt bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Đến ngày 31/7/2018, Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu tiến hành đưa vụ án ra xét xử, sau phần xét hỏi Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa do cần triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Được biết, “ổ cờ bạc” này do Phạm Văn Lắm cầm đầu tổ chức tại vùng quê từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Phiên tòa xét xử vừa qua, nhiều người dân cũng kéo đến để xem xét xử đối tượng cầm đầu cùng những cá nhân tham gia vào đường dây đánh bạc này.

Dư luận chờ đợi một phán xét công tâm, xử đúng người, đúng tội, khách quan và có hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ làm xáo trộn tình hình an ninh trật tự tại vùng quê, lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc, vướng vào con đường lao lý.

Nam Phong -  Hoàng Anh