VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án hình sự sơ thẩm “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. 2 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Hai, SN 1987, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Hạnh, SN 1985, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố cáo trạng.

    Cáo trạng của VKSND chỉ rõ: Nguyễn Văn Hai là đối tượng nhiều lần trốn đi Đài Loan và lao động bất hợp pháp tại Đài Loan. Vào khoảng tháng 1/2025, Nguyễn Văn Hai tiếp tục tìm cách trốn đi Đài Loan lao động cùng vớinhiều người lao động khác.

    Tại đây, Nguyễn Văn Hai cấu kết với một số đối tượng quốc tịch Đài Loan nhằm tìm cách tổ chức đưa người vượt biên đi Đài Loan bằng thuyền đánh cá trên biển với chi phí thoả thuận là khoảng 43 vạn đài tệ (tương đương tiền Việt Nam là 335.400.000 đồng/người), phải đóng tiền cọc trước 13 vạn đài tệ (tương đương 101.500.000 đồng).

    Khi vào bờ Đài Loan an toàn người được đưa đi phải nộp đủ tiền, Nguyễn Văn Hai sẽ trích lại cho bản thân số tiền khoảng 2.000.000 đồng/người.

    Các đối tượng người Đài Loan sẽ bố trí thuyền đánh cá chở từ Việt Nam vượt biên sang Đài Loan bằng đường biển mà không cần làm thủ tục giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh.

    Từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2025, Nguyễn Văn Hai liên lạc, trao đổi với 21 người có mục đích trốn sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Ngoài ra có 3 người lao động khác liên hệ, trao đổi trực tiếp với đối tượng người Đài Loan để được tổ chức trốn đi Đài Loan lao động với chi phí từ 15 vạn đài tệ đến 20 vạn đài tệ, cũng liên hệ với Hai để cùng vượt biên sang Đài Loan.

    Sau khi Nguyễn Văn Hai tập hợp 24 người lao động và bố trí ăn nghỉ tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh để chờ tàu đón sang Đài Loan thì đối tượng Đài Loan đã móc nối, câu kết với Nguyễn Văn Hạnh bố trí thuyền đánh cá chở từ bờ biển Hà Tĩnh ra giao cho thuyền lớn cách bờ biển khoảng 50km với thù lao là 10.000.000 đồng.

    leftcenterrightdel
     Hội đồng xét xử tuyên án.

    Lợi dụng đêm tối ngày 8/4/2025 các đối tượng hướng dẫn người lao động di chuyển xuống lạch biển thuộc phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Nguyễn Văn Hạnh chia ra các tốp nhỏ từ 6 đến 10 người rồi sử dụng thuyền nhỏ chở ra thuyền cá lớn hơn, sau đó chở 24 người lao động ra ngoài khơi, cách bờ biển khoảng 50km bàn giao người lao động cho thuyền của các đối tượng người Đài Loan ngay trên biển.

    Đến ngày 25/4/2025, Cảnh sát Đài Loan phát hiện thuyền và người nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc.

    Quá trình tổ chức cho người lao động trốn đi Đài Loan, Nguyễn Văn Hai đã thu của mỗi người lao động từ 80.000.000 đồng đến 101.500.000 đồng. Sau khi chuyển cho các đối tượng người Đài Loan, Hai đã giữ lại cho bản thân thu lợi bất chính là 91.930.000 đồng; Nguyễn Văn Hạnh thu lợi bất chính số tiền 12.000.000.

    Tại phiên toà, Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Hai 8 năm tù giam; Nguyễn Văn Hạnh 7 năm tù giam.

     

     

    Mẫn Phong