Các bị cáo gồm: Trần Văn Tuất (sinh ngày 07/3/1997, xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên); Trần Văn Dũng (sinh ngày 29/6/1979 phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nông Văn Hành (sinh ngày 12/10/1994 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nhiều lần tham gia tổ chức cho người Việt Nam trốn đi nước ngoài để lao động bất hợp pháp.
Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên: Trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Trần Văn Tuất, Trần Văn Dũng và Nông Văn Hành vì vụ lợi đã nhiều lần tham gia tổ chức cho người Việt Nam trốn đi nước ngoài (xuất cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc rồi di chuyển theo đường biển nhập cảnh trái phép vào Đài Loan, Trung Quốc để lao động bất hợp pháp).
    |
 |
Các bị cáo nhận tội tại Tòa. (Ảnh: Viện KSND tỉnh thái Nguyên) |
Hành vi nêu trên của các bị can Trần Văn Tuất, Trần Văn Dũng, Nông Văn Hành đã phạm vào tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 349 Bộ luật hình sự.
Cùng với việc được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS là “Người phạm tội thành khẩn khai báo…” và đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả…các bị can đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là “Phạm tội hai lần trở lên”.
Cũng theo VKSND tỉnh Thái Nguyên: Trong vụ án này, Phạm Văn Hiếu có vai trò là người chủ mưu trong việc tổ chức cho 38 người Việt Nam trốn đi Đài Loan (Trung Quốc) để lao động bất hợp pháp vào tháng 11/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 39 ngày 21/3/2025 tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan đến Phạm Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.
Những trường hợp nhận tiền qua tài khoản ngân hàng cho các bị can và người khác có liên quan trong vụ án, lái xe taxi, đổi tiền… Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác định đồng phạm. Các đối tượng có hành vi giúp sức cho các bị can trong vụ án này tổ chức cho 37 công dân Việt Nam trốn đi nước ngoài, quá trình liên lạc chỉ thực hiện qua mạng xã hội Wechat nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ.
    |
 |
Đồng chí Khuất Hữu Ánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ( Bên phải) thực hiện quyền công tố tại phiên tòa. (Ảnh: VKSND tỉnh Thái Nguyên) |
Đối với 30 công dân Việt Nam xác định được thông tin nhân thân, lý lịch đã được các bị can tổ chức cho trốn sang Đài Loan vào tháng 12/2023 và tháng 3/2024 và trường hợp của Nguyễn Văn Tuất tự xuất cảnh trái phép đến Quảng Đông, Trung Quốc: Qua xác minh nhân thân xác định chưa có người nào bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh trái phép” quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự. Đến nay, phía Đài Loan đã trục xuất 26 người về Việt Nam. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 trường hợp.
Căn cứ vào lời khai bị can tại phiên tòa, các tài liệu chứng cứ từ hồ sơ vụ án, cũng như xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Trần Văn Tuất 8 năm tù; Trần Văn Dũng 7 năm 6 tháng tù và Nông Văn Hành 7 năm tù.