Các bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Nguyễn Huy Khang (SN 1959, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi vụ án được khởi tố từ năm 2010, đến nay đã trải qua nhiều lần xét xử, với hai bản án sơ thẩm vào các năm 2016 và 2020 nhưng đều bị tòa cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án.
    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Trong đó, bị cáo Nguyễn Huy Khang bị tạm giam hơn 13 năm trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú do xét thấy không cần thiết; còn bị cáo Nguyễn Đình Bang cũng từng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại.
Hơn một ngày diễn ra phiên tòa, trong phần thẩm vấn và xét hỏi, một số luật sư, bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn, là bị hại trong vụ án này, để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.
Trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đình Bang trình bày, vụ án này đã diễn ra 15 năm nay, bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông Thái Khắc Toàn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, rất nhiều phiên tòa đã diễn ra nhưng chưa một lần nào ông Toàn có mặt theo triệu tập, mà chỉ ủy quyền hoặc xin xét xử vắng mặt.
Bị cáo Bang cho rằng, cần thiết triệu tập ông Thái Khắc Toàn đến tham dự phiên tòa để đối chất, do các lời khai của ông Toàn từ trước tới nay không nhất quán.
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Nêu quan điểm về việc ông Thái Khắc Toàn vắng mặt, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Thái Khắc Toàn đã có đầy đủ lời khai, và đã có đơn xin xét xử vắng mặt, nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư và các bị cáo, người liên quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, ông Toàn đã có nhiều lời khai trong quá trình điều tra, nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết thì sẽ triệu tập sau.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Đình Bang và 2 bị cáo trong vụ án. Ảnh: Vũ Phương |
Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử thấy rằng trong vụ án này còn có một số nội dung cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài ra, còn có ý kiến của luật sư và bị cáo cho rằng 1 số tài liệu, hồ sơ không còn như ban đầu, do đó Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung các tài liệu liên quan, để đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ.
    |
 |
| Các luật sư tham gia phiên tòa cho rằng, vụ án có nhiều nội dung chưa được làm rõ. |
Trước đó, vào tháng 11/2016, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.
Thời điểm tháng 9/2019, các bị cáo được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên. Những chứng cứ mới mà bị cáo cung cấp, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Tháng 3/2020, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; Nguyễn Đình Bang 16 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỉ đồng và 7.000 USD.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần 2 diễn ra vào tháng 6/2022, phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân (cùng trong vụ án này), trước đó bỏ trốn đã bị bắt theo lệnh truy nã và bị phục hồi điều tra. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của Khang, Bang nên Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 92/2020 ngày 17/3/2020 của TAND thành phố Hà Nội, giao hồ sơ vụ án cho VKSND thành phố Hà Nội điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.
Ngày 7/5/2025, TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.
Ngày 29/9/2025, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Huy Khang, Nguyễn Đình Bang, Hoàng Thị Xuân. Tuy nhiên, một lần nữa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Sau đó, TAND thành phố Hà Nội cũng đã thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 9/12/2025 nhưng sau đó lại tạm hoãn.