Phiên tòa dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 30/3 và kéo dài đến ngày 8/4. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lê Quang Chiều. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 5 Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội, trong đó có các Kiểm sát viên của VKSND tối cao được biệt phái.

Trong số 23 bị cáo của vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị VKSND tối cao truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng.

4 bị cáo, gồm: Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ NN&PTNT cũ), Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội danh gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Truy tố 14 bị cáo cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Văn Thuật (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 1); Phạm Đông Phương (cựu Phó Giám đốc Ban 1); Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Vinh Hoàng (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 4, Bộ NN&PTNT); Dương Chí Thành (cựu Cán bộ Ban 4, Bộ NN&PTNT);

Mai Quang Vượng (cựu Giám đốc Ban 8, Bộ NN&PTNT); Trần Văn Nhì (Trưởng phòng kế hoạch thẩm định, Ban 8, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Đắc Điệp (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5); Vũ Văn Hòa (Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5); Lê Vũ Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy lợi 4); Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4); Võ Duy Minh (Giám đốc chi nhánh Miền trung - Tổng Công ty Thủy lợi 4); Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân).

Có 3 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Bùi Cao Nguyên (nhân viên tài chính Công ty Hoàng Dân); Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân); Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Công ty Sao Vàng HG).

leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, do có quan hệ từ trước, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, cùng một số cán bộ thuộc Cục QLXDCT để những người này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đồng thời thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp trước hồ sơ, dữ liệu liên quan đến giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ đó, Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên danh đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án. Hành vi của Nguyễn Văn Dân được xác định đã vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu của 4 dự án nêu trên.

Ngoài ra, bị cáo Dân còn thực hiện hành vi đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng cho nhiều cá nhân liên quan nhằm đảm bảo việc trúng thầu.

Cáo trạng xác định, bị cáo Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỉ đồng). Trong đó, riêng liên quan đến gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mảng, bị cáo Thắng nhận 500 triệu đồng và 50.000 USD từ Nguyễn Văn Dân.

Các bị cáo khác cũng bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lớn. Cụ thể, bị cáo Trần Tố Nghị nhận 13 tỉ đồng liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mảng và các gói thầu số 13, số 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng. Bị cáo Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mảng.

Bị cáo Trần Văn Lăng bị xác định nhận 13,425 tỉ đồng, còn bị cáo Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng tiền hối lộ.

Cơ quan tố tụng đánh giá, trong quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Nhiều bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục một phần hậu quả của vụ án.

Hồng Nguyên