Chiều 18/8, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và thuộc cấp trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 8 thuộc cấp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ. Tổng số tiền các đối tượng nhận hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.
    |
 |
| Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan trước bục khai báo. |
Trước Hội đồng xét xử, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khai, bị cáo phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước từ tháng 4/2021. Bị cáo có nghe về tình trạng cán bộ của Cục gây nhũng nhiễu doanh nghiệp nhưng không thấy đơn thư, tố cáo gửi đến bị cáo trong suốt quá trình công tác.
Cựu Thứ trưởng thừa nhận, trong quá trình thực hiện thủ tục cho lao động sang Hàn Quốc làm ngành đóng tàu (visa E7) có hai doanh nghiệp nhờ bị cáo tác động Cục đẩy nhanh tiến độ, thông qua thủ tục.
Nhờ tác động, bị cáo có nhận quà cảm ơn của hai doanh nghiệp nhưng thực tế các hồ sơ đều được làm đúng quy định. Ngay cả các loại hồ sơ khác, Cục trưởng Tống Hải Nam có xin bị cáo được tạo điều kiện làm nhanh, bị cáo đều chỉ đạo phải làm đúng. Sau đó, khi được Nam chia tiền, cựu Thứ trưởng vẫn nhận.
Chủ tọa phiên tòa truy vấn doanh nghiệp không đưa tiền, bị cáo thấy đúng vẫn phải giải quyết, sao vẫn nhận tiền? Cựu Thứ trưởng ngập ngừng rồi đáp “vâng”.
    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa ngày 18/8. |
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận việc 3 lần cầm tổng 5,7 tỉ đồng từ Tống Hải Nam và doanh nghiệp là sai, đó là tiền hối lộ. Nhưng riêng các dịp Lễ, Tết, tổng cộng khoảng 10 tỉ đồng, bị cáo Hoan cho rằng đó chỉ là quà.
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan lý giải việc nhận quà doanh nghiệp vào các dịp Lễ, Tết là truyền thống văn hóa. Do đó, bị cáo Hoan cho rằng đó không phải là tiền nhận hối lộ. Cựu Thứ trưởng xin Hội đồng xét xử xem xét.
Đối với số tiền nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Bá Hoan khai đã sử dụng một phần để chi tiêu, một phần để tại cơ quan.
Tại phiên tòa, cựu Thứ trưởng cũng khai sau khi bị bắt hai ngày, gia đình bị cáo đã vay mượn để nộp lại 15,8 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cộng với 999 triệu đồng và vài chục nghìn USD bị thu giữ tại phòng làm việc nên việc khắc phục hậu quả đã thừa nên xin nhận lại số tiền vượt quá để gia đình trả nợ.
Trả lời Hội đồng xét xử về việc gây khó dễ để vòi tiền, nhận tiền ưu tiên hồ sơ, bị cáo Nguyễn Bá Hoan khẳng định đã "làm đúng quy trình, trách nhiệm".
Cuối phần xét hỏi, cựu Thứ trưởng trình bày đã có 34 năm công tác, từng mắc bệnh ung thư phổi và phải phẫu thuật. Bị cáo đang phụng dưỡng mẹ già...
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quá trình công tác, việc chủ động khai báo, khắc phục hậu quả cùng các tình tiết gia đình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về chăm sóc mẹ và con.