Nạn nhân được xác định là bà Phạm Ngọc Châu (SN 1982, trú Hưng phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bị chồng là Hồ Minh Hưng (SN 1978, trú Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đâm trọng thương do mâu thuẫn về việc trong kinh doanh.

Theo thông tin báo cáo ban đầu của VKSND quận Cái Răng, vụ việc xảy ra lúc 16h30' ngày 6/6/2019, trong lúc đi công việc giữa Hưng và Châu xảy ra mâu thuẫn trong việc kinh doanh của gia đình, nên sau khi về đến nhà Hưng lớn tiếng chửi bới vợ. Thấy chồng đang nóng giận, nên Châu không nói gì mà lấy xe đi mua thuốc về cho Hưng uống, khi Châu mua thuốc về thì Hưng tiếp tục lớn tiếng chửi bới.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc

Một lúc sau, ông T.V.Đ (nhà cạnh bên) thấy Châu từ trong nhà chạy ra đến cửa chính thì té ngã ra nền nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu và kêu cứu, trong lúc đó Hưng đang trong nhà chạy ra trên tay đang cầm 1 con dao thái lan đâm vào ngực chị Châu, rồi bỏ vào nhà. Ngay sau đó, chị Châu được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo lên cơ quan chức năng.

 Nhận được tin báo, cơ quan công an đã kịp thời đến hiện trường khống chế đưa Hưng về trụ sở làm việc.

 Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Anh - Thanh Sang