Sáng 24/12, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Đoàn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 5h sáng nay trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng đau lòng giữa hai chị em con chú, con bác ruột.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường. 

Hai nạn nhân được xác định là bà Đ.T.N. (SN 1964, thôn Lầy) và người em con chú của bà N. là Đ.V.B. (SN 1963).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sau khi chém chị tử vong, Đ.V.B. cũng tự tử.  

Lãnh đạo xã Đào Viên cũng thông tin về nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do hai chị em tranh chấp đất đai. Hai nhà nạn nhân ở liền nhau.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, hiện Kiểm sát viên đang cùng với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

 

Vũ Phương