Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  2 cha con (Trần Ngọc Mạnh, SN 1962 và Trần Hữu Văn, SN 1984) cùng trú tại thôn Long Thủy, xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó vào tối ngày 20/11/2018 tại nhà Trần Hữu Văn xảy ra xích mích, mâu thuẫn giữa gia đình ông Trần Văn Hiếu (SN 1954, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Sơn Mai, Hương Sơn) với gia đình Trần Hữu Văn.

Lúc đó Trần Thanh Hồ (SN 1980, trú tại thôn Kim Lĩnh xã Sơn Mai) là con trai ông Hiếu biết được sự việc cha mình đang xích mích với gia đình Văn nên cầm 1 chiếc cuốc đào chạy bộ đến gia đình nhà Trần Hữu Văn. Khi vào đến vườn cam nhà Văn, Hồ có lời lẽ đe dọa cha con ông Mạnh.

leftcenterrightdel
Trần Hữu Văn và Trần Văn Mạnh 

Ông Mạnh cùng con trai sau đó dùng gậy, nhặt đá ném gây thương tích cho Trần Thanh Hồ. Hậu quả anh Hồ bị vỡ sập xương trán đỉnh trái, chấn thương sọ não phải  đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Theo kết quả giám định, anh Hồ bị tổn hại sức khỏe 15%.

Được biết Trần Ngọc Mạnh vào năm 2015 phạm tội đánh bạc bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 5 tháng tù cho hưởng án treo. Đến năm 2017, tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang xử phạt 15 tháng tù giam về tội đánh bạc. Tháng 4/2018, Trần Ngọc Mạnh chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương nơi cư trú. Bản thân ông Mạnh sau khi ra trại về địa phương không chịu khó cải tạo chấp hành pháp luật mà tiếp tục phạm tội như đã nói trên.

Vụ án đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 
Ánh Dương