    |
 |
Những tấm gương điển hình tiên tiến VKSND TP Hồ Chí Minh trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Nhiều cá nhân tiêu biểu đã trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, trong đó có 5 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân. Dưới đây là chân dung 5 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho sự tận tâm, tận tụy, bản lĩnh và trí tuệ của ngành Kiểm sát TP" Hồ Chí Minh.
1. Đồng chí Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh.
Từng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2020 đến tháng 1/2025, đồng chí Lê Văn Đông đã để lại dấu ấn sâu đậm với phương châm lãnh đạo công tâm, đổi mới toàn diện. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, VKSND tỉnh Thanh Hóa nhiều năm liền đạt Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt, trong năm 2022, VKSND tỉnh Thanh Hóa là đơn vị duy nhất của tỉnh được Thủ tướng tặng Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những sáng kiến như “Phòng họp không giấy”, “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý án”… đã cho thấy tầm nhìn mang chiến lược của đồng chí Lê Văn Đông trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
    |
 |
Đồng chí Lê Văn Đông tại Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh. |
Tháng 2/2025, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh, một trong những địa phương có khối lượng án lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh toàn Ngành chuyển mình mạnh mẽ thực hiện Đề án cải cách tổ chức bộ máy theo Nghị quyết của Trung ương, đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, từng bước chuẩn bị cho mô hình VKSND cấp khu vực và hợp nhất VKSND thành phố với VKSND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.
Với hơn 30 năm công tác trong Ngành, đồng chí Lê Văn Đông là người lãnh đạo có tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, những tháng đầu năm 2025, VKSND TP Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu công tác, phối hợp xử lý nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Đồng chí luôn quan tâm đến công tác cán bộ, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. Hành trình “Giữ lửa cho công lý” của đồng chí đã khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, công tâm.
    |
 |
Đồng chí Lê Văn Đông trong chuyến thăm mẹ Lê Thị Phiền - Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VKSND TP Hồ Chí Minh nhận phụng dưỡng suốt đời). |
Với những đóng góp to lớn cho Ngành, cho địa phương, từ năm 2020 đến 2024, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng nhiều Bằng khen về thành tích hai năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2022, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành” và Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”.
    |
 |
Đồng chí Lê Văn Đông được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2025. |
2. Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Ngô Phạm Việt nổi bật với sự năng động, đổi mới trong công tác quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Với gần 30 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động Đảng, đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng cơ quan, đơn vị. Nhiều đề xuất, sáng kiến của đồng chí đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát, đặc biệt trong xử lý các vụ án phức tạp, được Trung ương và địa phương đánh giá cao.
    |
 |
Đồng chí Ngô Phạm Việt phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của VKSND TP Hồ Chí Minh. |
Trên mọi cương vị, đồng chí Ngô Phạm Việt luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2025, khi giữ vai trò Trưởng phòng 3 VKSND Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án trọng điểm như vụ Trương Mỹ Lan, Nguyễn Thái Luyện, Đặng Việt Hà... góp phần nâng cao uy tín của Ngành.
    |
 |
Đồng chí Ngô Phạm Việt trao học bổng cho các cháu học sinh giỏi nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2025. |
Trên cương vị lãnh đạo, đồng chí luôn đổi mới tư duy, phát huy vai trò tập thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị phụ trách, bao gồm Phòng 3, Phòng 12 - VKSND TP Hồ Chí Minh; VKSND quận Tân Bình và TP Thủ Đức. Đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ học sinh khó khăn, xây sửa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ và Thủ Đức.
Đồng chí vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2020), Chiến sĩ thi đua cơ sở 03 năm liền (2022 - 2024), tham gia Đề tài khoa học cấp Bộ đạt loại xuất sắc về thu hồi tài sản trong án tham nhũng.
    |
 |
Đồng chí Ngô Phạm Việt (đứng giữa) được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024. |
3. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh.
Hơn 30 năm gắn bó trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh là một trong những nữ lãnh đạo tiêu biểu, mẫu mực, bản lĩnh, thể hiện trọn vẹn phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam.
    |
 |
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại một Hội nghị giao ban chuyên đề. |
Bắt đầu sự nghiệp tại VKSND Quận 11 từ năm 1993, đồng chí từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại VKSND TP Hồ Chí Minh và VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 7/2022, đồng chí được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh. Trên cương vị mới, đồng chí được phân công phụ trách nhiều đơn vị như: Phòng 1, Phòng 9 và các VKSND Quận 1, Quận 3, Quận 6, Quận 7, Bình Thạnh, Hóc Môn, cùng các lĩnh vực thi đua, tổng hợp, quản trị - hành chính, văn phòng.
    |
 |
Hình ảnh đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa tham gia hiến máu tình nguyện. |
Đồng chí Ngọc Hoa đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ án lớn, phức tạp như chuyên án VN10 (hơn 961 bị can), vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, cũng như hàng loạt vụ án dân sự với khối lượng rất lớn vụ, việc. Các đơn vị do đồng chí phụ trách nhiều năm liền đều đạt danh hiệu xuất sắc, nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng khác.
Không chỉ giỏi nghiệp vụ, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hiến máu nhân đạo. Với đồng chí, “Thượng tôn pháp luật, phục vụ Nhân dân” là phương châm xuyên suốt, đồng thời luôn giữ gìn hạnh phúc gia đình - điều đồng chí coi là nền tảng cho sự cống hiến bền bỉ và trọn vẹn với Ngành.
    |
 |
Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa được vinh danh “Cán bộ nữ tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2020. |
Với những đóng góp nổi bật, năm 2020, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa đã được vinh danh là “Cán bộ nữ tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân”.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.
Là nữ lãnh đạo tiêu biểu tại VKSND TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai đã thể hiện rõ tinh thần “Vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, mẫu mực trong đạo đức”. Qua hơn 30 năm gắn bó với ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức. |
Từ năm 2017 đến năm 2020, với vai trò Viện trưởng VKSND Quận 2, đồng chí đã cùng đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm được nhận Cờ thi đua của Ngành. Đồng chí còn tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của Ngành, trong đó có giải Ba toàn đoàn tại Hội thao kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành và các bằng khen của VKSND tối cao.
Từ năm 2021 đến nay, trên cương vị Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức - địa bàn có khối lượng công việc rất lớn, đồng chí được phân công phụ trách lĩnh vực án hình sự về ma túy, án đình chỉ... Với sự quyết đoán, trách nhiệm, đồng chí đã chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ án phức tạp, đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai (thứ hai từ phải sang) thay mặt lãnh đạo VKSND TP Thủ Đức nhận Cờ thi đua của Ngành. |
Năm 2024, đồng chí là đồng sáng kiến được Hội đồng sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân công nhận sáng kiến Ngành với nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình VKSND TP Thủ Đức, đáp ứng nhiệm vụ công tác Ngành”. Trong đó, đồng chí đề xuất giải pháp thực hiện thí điểm xét xử trực tuyến phiên tòa hình sự đối với các vụ án có bị can đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn, phù hợp với các chủ trương và quy định mới của pháp luật.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, không ngại khó khăn, trực tiếp tham gia xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều nhiệm kỳ, đồng chí giữ nhiều cương vị như Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, luôn quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn...
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai (giữa) tại Đại hội Công đoàn VKSND TP Thủ Đức. |
Với những đóng góp không mệt mỏi, đồng chí đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ ngành và địa phương, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (2023), nhiều năm là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân, Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng 10 VKSND TP Hồ Chí Minh.
Trải qua gần 14 năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân - là lãnh đạo trẻ tâm huyết, mẫu mực, trách nhiệm và cống hiến hết mình cho công việc.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân (thứ ba từ phải sang) nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng 10 VKSND TP Hồ Chí Minh tháng 10/2024. |
Bén duyên với Ngành từ năm 2011, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân không ngừng phấn đấu rèn luyện, từng bước trưởng thành qua các vị trí: Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp và đến nay là Phó Trưởng phòng 10 - VKSND TP Hồ Chí Minh.
Trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã trực tiếp tham mưu, xây dựng và hoàn thành hàng trăm báo cáo, chuyên đề, tham luận, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; tham gia xét xử; nghiên cứu, kiểm sát hàng nghìn bản án, quyết định hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; xây dựng các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND hai cấp thành phố; có nhiều sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở và 2 sáng kiến được công nhận ở cấp Ngành (năm 2022 và 2024). Đặc biệt, năm 2023, đồng chí tham gia làm Thư ký Đề tài khoa học cấp cơ sở được đánh giá xuất sắc về “Hoạt động kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”.
    |
 |
Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân cùng lãnh đạo Phòng 10 VKSND TP Hồ Chí Minh tại buổi bảo vệ Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023. |
Trong mọi công việc được giao, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc; không ngại khó, không ngại khổ khi được giao các vụ án khó, án phức tạp. Với tinh thần “Hết việc chứ không hết giờ”, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kể cả những công việc khó khăn, phức tạp, được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp quý mến. Chính sự bền bỉ, cần mẫn, không phô trương ấy đã làm nên giá trị chân thực của một người chiến sĩ trên mặt trận tư pháp.
Ngoài ra, đồng chí còn là một cây bút tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát trên các trang Thông tin điện tử.
Từ năm 2017 đến năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 08 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; hai lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” (năm 2029, 2022) và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen hay khen thưởng đột xuất vì thành tích xuất sắc; được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến VKSND TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp nhân kỷ niệm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. |
Sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân không chỉ góp phần vào thành tích chung của đơn vị mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong đơn vị noi theo.
Mỗi người một cương vị khác nhau, tượng trưng cho các thế hệ nối tiếp trong ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh. Chặng đường mà 5 đồng chí đã đi qua cũng như những cống hiến của các đồng chí đối với Ngành trở thành tấm gương sáng để các công chức trẻ trong cơ quan, đơn vị noi theo.
Năm tấm gương điển hình tiên tiến không chỉ là niềm tự hào của ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh mà còn là động lực lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, khát vọng cống hiến, luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.