Chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu trên 8% trong năm nay và đảm bảo được mục tiêu giải ngân của kế hoạch, năm 2025.
“Hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đã có hàng loạt Nghị quyết, công điện, chỉ đạo, đôn đốc được ban hành, trong đó Bộ Tài chính cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn”- Thứ trưởng đánh giá. Chính vì vậy, Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe, trao đổi, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực tế.
    |
 |
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị. |
“Quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cốt lõi: Tại sao dù nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ từ đầu năm từ Luật, Nghị định đến cơ chế điều hành, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm. Về giải pháp, cần chia thành hai nhóm: Một là, giải pháp ngắn hạn, cấp bách, có thể thực hiện ngay trong năm nay; Hai là, giải pháp dài hạn, căn cơ, áp dụng cho các năm tới, để đảm bảo tiến độ giải ngân được cải thiện rõ rệt”- Thứ trưởng Trần Quốc Phương lưu ý.
Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã cùng thảo luận và xác định nguyên nhân giải ngân chậm, trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân chính như: Chậm giải phóng mặt bằng; Chậm trong khâu đấu thầu, ký kết hợp đồng; Dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay, điều chỉnh kế hoạch vốn; Chậm nhận được ý kiến không phản đối của nhà tài trợ đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ có liên quan đến sửa đổi Hiệp định vay; do việc sáp nhập các địa phương, chuyển sang chính quyền 2 cấp phải thực hiện thủ tục liên quan với nhà tài trợ; một số dự án thực hiện giải ngân cả 2 kế hoạch vốn 2025 và 2024 kéo dài,…
Để tháo gỡ tình trạng trên, Hội nghị đã thống nhất một số giải pháp như: Giám sát chặt chẽ tiến độ, tập trung triển khai thực hiện các dự án đã xong công tác chuẩn bị đầu tư; Khẩn trương xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng, đấu thầu và các vướng mắc khác trong phạm vi thẩm quyền. Đối với các kiến nghị giải pháp vượt quá thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành, cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, là năm hết sức quan trọng trong việc tạo sự bứt phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, đóng góp trực tiếp vào thúc đẩy hàng hóa sản xuất trong nước, phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những điểm nghẽn cho phát triển, giúp phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Do đó, Bộ Tài chính và các Bộ ngành tham gia Hội nghị cùng thống nhất sẽ theo dõi sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn. Theo số liệu từ hệ thống TABMIS, tính đến ngày 14/10/2025 tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương đạt 18,68% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.
Trong đó, 4 bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50% (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Điện Biên, Tỉnh Ninh Bình), 5 bộ, ngành, địa phương đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2025 (Bộ Ngoại giao, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Lai Châu).