leftcenterrightdel
 Hình minh họa. Nguồn haiphongport

Khu thương mại tự do Hải Phòng có tổng diện tích khoảng 6.292 ha, bố trí tại ba vị trí không liền kề, gắn với Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam. Khu vực này được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại – dịch vụ cùng các loại hình khu chức năng khác theo quy định pháp luật.

Cụ thể, vị trí 1 có diện tích gần 2.923 ha, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam, thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và Hùng Thắng. Vị trí 2 rộng khoảng 1.077 ha, thuộc phường Đông Hải – khu vực Đình Vũ – Cát Hải. Vị trí 3 rộng khoảng 2.292 ha, nằm tại đặc khu Cát Hải, giáp cảng nước sâu Lạch Huyện và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

Các khu vực trên được quy hoạch đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan, đảm bảo hoạt động giám sát hải quan, kiểm tra và quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành.

Khu thương mại tự do Hải Phòng được thành lập nhằm thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù và vượt trội theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là một trong những mô hình kinh tế mới, tạo điều kiện cho thành phố đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ logistics, thương mại và công nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng, khu vực này sẽ trở thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – phù hợp với Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được giao làm cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do, đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu vực.

Việc phát triển khu thương mại tự do sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Sự ra đời của Khu thương mại tự do Hải Phòng đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ quốc tế của miền Bắc, mở ra cơ hội lớn để thành phố phát huy vị thế “đầu tàu tăng trưởng” của cả nước.

Trúc Quyên