leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Chào mừng Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, TP Hải Phòng rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. 

Thông tin với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của TP Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, hiện nay, có 407 dự án đầu tư từ nhà đầu tư Trung Quốc (bao gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông) với tổng vốn đầu tư đạt 6,36 tỷ USD, đúng thứ nhất về số dự án và thứ 6 về số vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI đầu tư tại Hải Phòng.

Hiện, TP Hải Phòng đang tập trung để phát triển thêm 20 Khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 7.000 ha và đã trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Kinh tế (KKT) ven biển phía Nam Hải Phòng có diện tích khoảng 20.000 ha - là KKT sinh thái thế hệ 3.0 đa ngành, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics hiện đại và đô thị thông minh.  

Là 2 địa phương gần gũi về địa lý, văn hóa, có nhiều điểm tương đồng và có tính bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị hai bên  tăng cường hợp tác. Qua đó, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên đầu tư trong lĩnh vực logistics, xúc tiến thương mại, thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn từ Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy du lịch và dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực; chia sẻ kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai địa phương, đặc biệt là của đồng chí Bí thư Khu ủy Lưu Ninh, cũng như sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu tin tưởng hai bên sẽ có nhiều thành quả hợp tác tích cực trong tương lai. 

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm TP Hải Phòng, chúc mừng những thành tựu thành phố đạt được trong phát triển KT-XH những năm qua, Bí thư Khu ủy Lưu Ninh cho biết, Quảng Tây sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng, tăng cường giao lưu hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, cảng biển, đường sắt, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu Nhân dân, giao lưu tổ chức Đảng địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đất nước trong thời gian tới.

Khánh An