Thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Khoáng Sản Na Rì Hamico (KSS) bị khởi tố khiến KSS trở thành “rắn mất đầu”. Cổ phiếu KSS bị nhà đầu tư bán tháo và rơi vào diện kiểm soát. Điều này làm những chủ nợ đứng ngồi không yên.

 

 

BIDV có đòi được nợ?

 

Dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất từ năm 2012-2014 của KSS, các khoản nợ BIDV được KSS đảm bảo bằng tài sản. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của KSS ngày càng giảm sút rõ rệt, đồng thời các khoản nợ vay ngày càng tăng lên. Cụ thể, tính tại thời điểm ngày 31/12/2012, các khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn của KSS tổng cộng là 901,1 tỷ đồng, kết thúc năm 2013 khoản nợ này tăng lên 1.222 tỷ đồng và tại ngày 31/12/2014 số tiền đứng ở mức 1.381 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ vay tại BIDV cũng tăng dần từ 631,2 tỷ đồng (2012) lên đến 987,1 tỷ đồng (2014). Chưa hết, hàng tồn kho của KSS trong 3 năm qua không có dấu hiệu giảm xuống. Tính riêng hàng tồn kho trong 3 tháng đầu năm 2015 của KSS có trị giá 649 tỷ đồng, lớn hơn so với quy mô vốn chủ sở hữu 473 tỷ đồng. Nhìn lại số dư hàng tồn kho và doanh thu, vay nợ ngắn hạn của KSS trong 3 năm qua cho thấy, công ty rơi vào tình trạng khó khăn từ lâu.

 

Được biết, ngày 15/6 vừa qua, KSS tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2015 lần thứ 2 bất thành, do tỷ lệ cổ đông tham gia không đủ 51%, trước đó vào ngày 1/6 ĐHCĐ lần 1 của công ty này cũng bất thành với cùng lý do trên. Liệu vào ngày 30/6 tới đây, ĐHCĐ của KSS có tiến hành thuận lợi, trước những “biến cố” mới diễn ra và liệu KSS có trả nổi khoản nợ lên đến cả ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, “ông chủ nợ” BIDV có thu hồi được phần nào khoản tiền đã cho KSS vay trong thời gian qua?

 

Theo Người tiêu dùng

.