Ngày 11/6, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của vũ trường New Phương Đông (Công ty TNHH Hữu Thanh, địa chỉ số 22 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa làm giám đốc).

Cụ thể, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Chủ vũ trường New Phương Đông bị phạt 60 triệu đồng và tịch thu 22 chai rượu loại Hennessy, 3 chai rượu loại Chivas.

Vũ trường còn bị xử phạt 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng đồng thời tịch thu 35 dụng cụ sử dụng Shisha.

leftcenterrightdel
  Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vũ trường New Phương Đông (ảnh: L.Ph)

Bên cạnh đó, do vũ trường kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định nên bị xử phạt 20 triệu đồng.

Tổng số tiền vũ trường New Phương Đông bị phạt về 3 lỗi vi phạm là 88 triệu đồng.

Ngay sau đó, đại diện Công ty TNHH Hữu Thanh đã đến Kho bạc Nhà nước chi nhánh quận Hải Châu nộp đủ số tiền phạt.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, đêm khuya ngày 19/5, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông.

Sau khi tiến hành test nhanh 190 người trong vũ trường phát hiện 75 trường hợp (bao gồm cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisa không có hóa đơn chứng từ.

 

 

Mộc Lan