Sau khi xăng dầu nhiều lần giảm giá, Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hoa Mai là doanh nghiệp vận tải hành khách đầu tiên trên tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại giảm giá vé cho mỗi hành khách từ 100.000 đồng/vé xuống còn 95.000 đồng/vé kể từ ngày 5-11.

 


Ông Đỗ Thành Nghĩa, Trưởng bến xe Vũng Tàu cho biết, các tuyến xe khách khác chưa có sự điều chỉnh hạ giá cước, vì khi xăng dầu tăng giá vừa qua, các tuyến này vẫn giữ mức giá cũ, ít thay đổi.

Trong khi đó, giá cước taxi vẫn duy trì ở mức 11.000 - 12.000 đồng/km (giá mở cửa, tùy loại xe).

Mỗi lần xăng tăng giá, hàng loạt các mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng đều “té nước theo mưa”, đua nhau tăng giá theo. Nhưng lần này, dù xăng đã giảm giá tới 9 lần, giá các mặt hàng chịu cước vận tải lớn như: thực phẩm, rau, củ, quả vẫn không giảm, thậm chí có những mặt hàng còn tăng nhẹ. Ngày 10-11, tại các chợ ở TP. Vũng Tàu, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn đứng ở mức cao: thịt heo nạc 100.000 - 110.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn 60.000 đồng/kg, thịt bò 230.000 - 280.000 đồng/kg, cá chép 75.000 - 80.000 đồng/kg, cá rô phi 55.000 -  60.000  đồng/kg. Riêng các mặt hàng rau, củ, quả không những không giảm giá, mà còn tăng thêm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg (tùy loại) so với vài tuần trước. Mồng tơi 10.000 - 12.000 đồng/kg, rau cải 12.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 50.000 đồng/kg, cà chua 12.000 đồng/kg, khoai tây 30.000 đồng/kg...

Theo tiểu thương tại các chợ, việc giảm giá xăng không có tác động nhiều đến việc giảm giá bán lẻ thực phẩm tươi sống tại các chợ. Các tiểu thương cho rằng, các mặt hàng rau, củ, quả từ trước đến nay không phụ thuộc nhiều vào giá xăng, dầu mà phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Thời gian gần đây, thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, nguồn cung giảm dẫn đến giá tăng.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
 

.