Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) chủ trì, phối hợp với Chi cục QLTT, Công an huyện Hải Hậu và Công an xã Hải Bắc kiểm tra kho hàng của bà Lê Thị Diệp (tại thôn Đông Biên, xã Hải Bắc), phát hiện có nhiều đồ dùng gia đình gồm bộ pha trà, bộ gọt hoa quả, quạt tích điện, bát inox, máy xông tinh dầu, cặp lồng cơm với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng, không hóa đơn và tem nhãn phụ. Chủ kho đăng ảnh các sản phẩm lên facebook để quảng cáo bán hàng, sau đó shipcod đến khách mua.

Tại thị trấn Mỹ Lộc, Phòng Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Chi cục QLTT, Công an huyện Mỹ Lộc và Công an thị trấn Mỹ Lộc phát hiện một kho hàng tại ga Đặng Xá có diện tích khoảng 200m2 của Đặng Quang Huy (SN 1988) bán sản phẩm quần áo online qua kênh bán hàng Shopee.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra tang vật kho hàng giả.

Quá trình kiểm tra đã thu giữ trên 2.500 sản phẩm quần áo các loại không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã lập hồ sơ thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm tại 2 kho hàng để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, tại tỉnh Nam Định, các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, phối hợp bắt giữ 3 vụ kinh doanh thương mại điện tử; thủ đoạn đăng tải, livestream bán hàng trên mạng xã hội những sản phẩm túi sách giả thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Chanel… nhập lậu vải do nước ngoài sản xuất, gắn nhãn mác khác để trốn thuế.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát Kinh tế Công an Nam Định và QLTT phát hiện, lập biên bản số hàng hóa nhập lậu.

Hàng nhập lậu chủ yếu là hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa được tập kết tại nhiều huyện, núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; lợi dụng các phương tiện giao thông, các hình thức giao hàng, ship cod để trung chuyển và tiêu thụ. Các mặt hànggiả, hàng nhái ngày càng được làm tinh vi, với nhiều chủng loại và có mặt ở khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, khiến cho người tiêu dùng rất khó phân biệt được hàng thật, hàng giả.

Để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định ban hành mệnh lệnh, từ 7h30' ngày 8/4/2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái.
leftcenterrightdel
 Hầu hết số hàng giả, hàng nhái này được bán online.

Sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát kinh tế từ tỉnh đến cơ sở cùng sự phối hợp của Chi cục QLTTsẽ góp phần ngăn chặn, chủ động phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất.

Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng thì các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu gian lận, vi phạm… từ đó góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình.

Bích Mận