Sáng sớm hôm nay (8/6) chúng tôi thực sự sốc khi tận mắt chứng kiến hàng chục xe tải loại nhỏ đang bán vải thiều với giá bình quân: 9.000 đồng/ kg ngay tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
 


Còn theo các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ở khu vực cửa khẩu Kim Thành nằm cuối đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai nối liền với đường cao tốc Hà Khẩu -  Côn Minh (Trung Quốc) và cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai gần chục cây số về phía Tây Bắc là nơi xuất khẩu chính ngạch hàng hóa sang Trung Quốc mấy ngày nay hàng ngày có trên dưới 1.000 tấn vải thiều tươi quả rời đóng hộp xốp xuất sang vùng Tây Nam Trung Quốc.

Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Bắc Giang đã họp bàn tạo nhiều giải pháp thuận lợi nhất để xuất khẩu vải sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai.

Các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ ở cửa khẩu Kim Thành và cửa khẩu quốc tế Lào Cai thời gian này đều tăng ca tăng kíp và tạo điều kiện thông thoáng nhất cho xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc.
 

Theo Dân trí

.