Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 12/12, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng nhận được tin báo của quần chúng, từ 19 giờ đến 23 giờ cùng ngày có đối tượng vận chuyển hàng hoá qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực thuộc khóm Phú Tâm,  phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, số lượng từ 15 đến 20 thùng hàng hoá các loại.

leftcenterrightdel

Đối tượng Võ Văn Giàu (đứng chính giữa, áo xanh dương) cùng toàn bộ tang vật. Ảnh:BĐBP An Giang cung cấp.

 Đơn vị đã thông tin và nhờ sự hỗ trợ về lực lượng từ Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm tổ chức mật phục, đón lõng các đối tượng buôn lậu. Tổ công tác tổ chức mật phục trên kênh Vĩnh Tế  (đoạn kênh thuộc khóm Phú Tâm, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

 Đến 21 giờ 30, tổ công tác phát hiện 1 đối tượng đang bơi chiếc xuồng gỗ từ hướng cống Xã Đội ở bờ bắc kênh Vĩnh Tế (khóm Phú Tâm, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về bờ nam kênh Vĩnh Tế gần Ban chỉ huy quân sự phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện xuồng gỗ do Võ Văn Giàu (sinh năm 1995, thường trú tại khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển có chứa 15 thùng giấy catton, bên trong có chứa 120 chai sữa tắm nhãn hiệu Leivy Naturally, 240 hộp  nhang muỗi hiệu Ranger và 574 chai dầu nhãn hiệu nước ngoài. Tổng trị giá tang vật gần 35 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Võ Văn Giàu không xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Đối tượng Giàu khai nhận vận chuyển thuê 15 thùng hàng hóa trên cho 1 người đàn ông ở Campuchia về bến sông gần Ban chỉ huy quân sự phường An Phú thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang sẽ có người nhận, với tiền công mỗi thùng là 50.000 đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng phối hợp với Phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm tiếp tục điều tra, xử lý./.

Bình An