Trước đó, ngày 17/4, lực lượng Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất khẩu trang ở đường Nguyễn Tri Phương do ông Đ. B. T. (SN 1986, quê Quảng Nam) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên khẩu trang. Số khẩu trang vải này, chủ cơ sở cho biết, được làm từ vải thô mua về, gia công, sản xuất lại rồi rao bán trên mạng xã hội và các trang mua sắm trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Số khẩu trang thu giữ được tại cơ sở sản xuất (ảnh: LLCN cung cấp)

Đặc biệt, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy phép liên quan đến sản xuất khẩu trang. Các nhân viên cũng không mang khẩu trang, không đảm bảo vô trùng trong khâu sản xuất.

Hiện Công an đã tạm giữ hơn 3.000 khẩu trang thành phẩm, niêm phong một số máy móc của cơ sở để tiếp tục xử lý.

Mộc Lan