leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

Thêm loạt dự án nghìn tỉ khởi công

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng nay (19/5), tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm.

Các dự án trọng điểm được tổ chức khởi công, động thổ đồng loạt dịp này, gồm: Khu tổ hợp văn hóa - thể dục thể thao sân golf Quân Chu; Khu tổ hợp nhà máy sản xuất chè và vùng nguyên liệu chè hữu cơ; Khu đô thị Nam Tiến 2; Trường liên cấp Tiểu học - THCS Linh Sơn và Khu đô thị City Home.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và phát lệnh khởi công hai dự án trọng điểm tại xã Quân Chu.

Tổng mức đầu tư của các dự án là hơn 7.300 tỉ đồng, thuộc các lĩnh vực đô thị, giáo dục, du lịch - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Việc tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các dự án nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 28/4, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư đồng loạt khởi công 10 dự án với tổng mức đầu tư 8.235 tỉ đồng, tạo động lực mới để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
 Lễ động thổ xây dựng Trường liên cấp Tiểu học và THCS Linh Sơn.

Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư

Chiều 18/5, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì buổi làm việc với đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm trao đổi, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí  Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thông tin tới các doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và các dự án đô thị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay tỉnh đang đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 60.000 căn nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tỉnh cũng giới thiệu tiềm năng, quỹ đất và các cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai dự án tại Thái Nguyên. Theo định hướng của tỉnh, khu vực Bắc Kạn (cũ) sẽ từng bước hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại mới trên cơ sở tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất và quỹ đất hiện có sau sắp xếp, đấu giá tài sản công. Đây được xem là giải pháp góp phần tạo sự cân bằng trong phát triển giữa các khu vực.

Đối với định hướng phát triển đô thị và dịch vụ, tỉnh xác định đây sẽ là động lực quan trọng để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Trong đó, tỉnh nghiên cứu hình thành tuyến kết nối giữa Hà Nội với khu vực trung tâm mới, mở rộng liên kết hạ tầng giữa khu vực phía Nam với trung tâm của phường Bắc Kạn nhằm tạo không gian phát triển đồng bộ hơn.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh thống nhất chủ trương tập trung đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm, như: Hồ Ba Bể, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, hang động và bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, tỉnh cũng định hướng mở rộng trục Đông - Tây kết nối khu vực trung tâm Thái Nguyên với hồ Núi Cốc. Tuyến đường có chiều dài hơn 8km, quy hoạch mặt cắt khoảng 60m, khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới với các khu hành chính, thể thao và dịch vụ đồng bộ.

Quan điểm của tỉnh là đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, thu hút các doanh nghiệp lớn tham gia phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch và công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hơn 5,7 tỉ USD vốn FDI đăng ký mới chỉ trong quý I/2026, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Đằng sau con số này không chỉ là lợi thế vị trí hay hạ tầng, mà là kết quả của quá trình cải cách môi trường đầu tư theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong tổng số hơn 5,7 tỉ USD vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỉ USD, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu USD. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những lợi thế lớn của địa phương là vị trí địa lý thuận lợi, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng và các cửa khẩu quốc tế.

Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. 

leftcenterrightdel
 Với lợi thế về hạ tầng và vị trí trung tâm, phường Phan Đình Phùng có nhiều điều kiện xây dựng đô thị thông minh.

Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh Thái Nguyên cũng duy trì hiệu quả các kênh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Mô hình Trà sáng cùng doanh nhân trở thành cầu nối quan trọng, giúp lãnh đạo tỉnh lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch và thân thiện.

Ở góc độ chiến lược, Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn.

Với việc ban hành Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026 đến 2030, Thái Nguyên xác định rõ định hướng chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành. Những kết quả đạt được trong đầu năm 2026 mới chỉ là bước khởi đầu. Với nền tảng cải cách đồng bộ, định hướng phát triển rõ ràng và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trong thời gian tới.

Trọng Tài