Theo đó, khoảng  9 giờ, ngày 22/11, trong lúc tuần tra chống buôn lậu tại khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an An Giang phối hợp Công an huyện Tịnh Biên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện ôtô tải biển số 67C- 078.77, do tài xế Trương Văn Thật (SN 1989, thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hó a trên xe ô tô tải. - CAAG cung cấp.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, gồm: 52.200 cây bàn chải đánh răng, 3.000 bịch khăn giấy ướt, 1.120 chai sữa tắm, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 700 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trương Văn Thật không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật, bàn giao Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

Chiến Khu