Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip dừa xiêm được nhúng vào túi nước được cho là hóa chất ngay giữa phố gây hoang mang cho người tiêu dùng.

 

 

Ông Thịnh khẳng định thêm chất tẩy trắng dừa như trong clip nêu trên không hề độc, bởi vỏ bên ngoài không ai ăn vỏ đó. Nếu giả sửa có bị ngấm vào trong thì vỏ dừa dày cũng không thể ngấm được.

 

Trước đó, đại lý kinh doanh dừa xiêm của bà Chi tại Đền Lừ (quận Hoàng Mai) cũng sử dụng hóa chất để tẩy trắng cho trái dừa. Hàng trăm quả dừa sau khi được tẩy trắng được thương lái chở đi khắp nơi tiêu thụ mỗi ngày. “Không có loại bột này, gọt vỏ xong vài phút đã bị thâm đen như bị ruồi bu, nhìn chả ai thèm mua. Trong khi ngâm loại bột này, để cả tuần dừa vẫn trắng tinh”, chủ hàng tiết lộ.

 

Theo bà Chi, loại bột hoá chất dùng để tẩy trắng dừa được mua ở phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm) và chợ Đồng Xuân.

 

Hiện nay, trên thị trường dừa loại lớn gọt vỏ sẵn giá khoảng 18.000 – 20.000 đồng/quả, loại bé 13.000 đồng/quả, nếu không gọt vỏ giá rẻ hơn 2.000 đồng.

 

Theo VietQ

.