Từ đầu năm 2015 đến nay, xuất khẩu sắt thép và sản phẩm từ sắt thép của Đồng Nai cũng như cả nước liên tục giảm, trong khi nhập khẩu các loại sắt thép và sản phẩm từ sắt thép lại tăng mạnh. Cuộc cạnh tranh giành thị trường giữa sắt thép nội và ngoại khá gay gắt.
 

Không chỉ cạnh tranh với thép giá rẻ Trung Quốc, gần đây doanh nghiệp thép nội địa còn cạnh tranh với thép từ Hàn Quốc, Nhật Bản nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam, trong đó cuộc cạnh tranh với thép Trung Quốc là gay gắt hơn cả. Tìm hiểu ở một số công ty xây dựng, chủ thầu hầu hết đều khẳng định, sắt thép của Trung Quốc chất lượng, kích thước phần lớn kém xa hàng Việt, nhưng vì giá rẻ nên nhiều công trình, dự án vẫn sử dụng.

Bà Thu Vân, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Phú Gia trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa), chia sẻ: “Sắt thép Trung Quốc chất lượng rất kém, chỉ để ngoài trời khoảng 1 tháng là gỉ sét nên những người xây dựng nhà nếu tự chọn vật liệu thì ít sử dụng. Song mặt hàng này vẫn bán chạy là do nhiều công trình thường khoán trắng cho đơn vị thi công và để hạ giá thành, tăng lợi nhuận các nhà thầu vẫn sử dụng loại thép trên”.

Ông Lê Nghiêm Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm xây dựng và vật liệu xây dựng Biên Hòa ở phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa), nói: “Các nhà thầu đều biết thép Trung Quốc chất lượng kém, dùng xây dựng nhà kiên cố có tầng lầu sẽ không đảm bảo vì hàm lượng thiếc nhiều, cường độ chịu lực thấp. Nhưng nếu chủ nhà không chú ý, giao phó việc chọn vật liệu xây dựng cho nhà thầu, họ sẽ chọn loại thép này vì giá rẻ”. Ông Tuấn cũng cho biết thêm, để giữ uy tín, cửa hàng của trung tâm chỉ bán các mặt hàng sắt thép có thương hiệu như: Việt Nhật, Polima,... Mặt khác, khi xây dựng chủ nhà nên hợp đồng rõ với chủ thầu loại sắt thép và kiểm soát kỹ để tránh dùng phải thép không đảm bảo chất lượng...

 

Sắt thép nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam từ đầu năm đến nay tăng mạnh và dự kiến sẽ còn tăng cao khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc chính thức ký kết. Hiện nhu cầu sử dụng thép hợp kim dùng trong xây dựng rất lớn, song hầu như chưa doanh nghiệp Việt nào sản xuất được, chưa kể loại thép này giá rẻ hơn nhiều so với thép dùng trong xây dựng trong nước nên doanh nghiệp Việt đang mất dần lợi thế cạnh tranh ngay sân nhà. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2014 Việt Nam nhập khẩu 11 triệu tấn sắt thép, có đến 5 triệu tấn thép hợp kim. Trong 4 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã bỏ ra 2,2 tỷ USD để nhập khẩu sắt thép các loại.

 

Theo Báo Đồng Nai

.