Tác động của đợt mưa lũ dài ngày ở nhiều vùng trong nước, cộng với thời tiết xấu đã đẩy giá rau, hoa Đà Lạt tăng vọt do nguồn cung bị hạn chế.

 


Theo một số đại lý kinh doanh rau tại Đà Lạt, tình trạng khan hiếm có thể kéo dài gần cả tháng nữa, lúc đó nhóm rau ăn lá sẽ dồi dào dần. Riêng mặt hàng khoai tây Đà Lạt được dự báo khan hiếm đến qua Tết Nguyên Đán. Thông thường nửa cuối tháng 10 Đà Lạt chấm dứt mùa mưa, khi đó nhà vườn bắt đầu xuống giống khoai tây chính vụ, nhưng năm nay mùa mưa kết thúc muộn hơn nên thời điểm hiện tại nhà vườn mới xuống giống.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 57.000 hecta đất trồng rau, hoa nhưng từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 thời tiết liên tục mưa trên diện rộng với cường  độ mạnh khiến nhiều diện tích rau màu bị hư hại. Đỉnh điểm là đợt mưa cuối mùa vào đầu tháng 11, lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Đa Nhim quá lớn buộc cơ quan quản lý phải xả đập khiến nhiều diện tích vùng rau Đơn Dương (nơi chiếm tới 50% diện tích rau của Lâm Đồng) bị chìm trong lũ.

Gần đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, mặt hàng hoa các loại ở Đà Lạt cũng lên cơn sốt về giá. Hầu hết các loại hoa đều tăng giá gấp đôi, gấp ba ngày thường, do thời tiết vừa qua không thuận lợi, những loại hoa trồng ngoài trời bị hư hại, còn hoa trồng trong nhà kính, nhà lưới thiếu nắng không nở kịp theo chu kỳ.

Giá hoa hồng màu đỏ bán ra tại vườn hiện từ 5.000 đồng đến 5.500 đồng một cành, trong khi trước đó chỉ 2.000 đồng; hoa hồng các màu khác 3.000-3.500 đồng; hoa cẩm tú cầu từ 4. 000 đồng tăng lên 8.000 đồng một cành; hoa salem từ 30.000 đồng một kg tăng lên 60.000 đồng...
 

Theo Quốc Dũng/vnexpress

.