Theo thông tin, vào 23 giờ 40 phút, ngày 19/8, tổ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 11C-050.13 lưu thông theo hướng từ Nặm Tốc (xóm Bản Sao) về xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc) có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế phát hiện trên xe có nhiều bao tải màu xanh chứa khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

leftcenterrightdel
Gần 700.000 khẩu trang y tế vận chuyển trái phép được lực lượng chức năng thu giữ (ảnh:HQ) 

Chỉ sau đó 10 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện và tạm giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 28H-7346, do tài xế Mã Văn Sáng (SN 1992, trú tại xóm Nà Vị, xã Minh Long, huyện Hạ Lang) điều khiển, trên thùng xe ô tô cũng có nhiều bao tải màu xanh chứa khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên.

Theo khai nhận, số hàng hóa trên được Triệu Văn Đại (SN 1996, trú tại xóm Nà Vị, xã Minh Long, huyện Hạ Lang) thuê vận chuyển số hàng trên từ xóm Bản Sao về xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc).

Và theo Triệu Văn Đại khai nhận, ngày 17/8/2020, Đại cùng một số đối tượng khác nhận vận chuyển thuê khẩu trang cho một người phụ nữ Trung Quốc qua khu vực mốc 842 và tập kết tại xóm Bản Sao, xã Lý Quốc. Đêm 19/8 Đại thuê Mã Văn Cảnh và Mã Văn Sáng vận chuyển khẩu trang từ xóm Bản Sao đến xóm Bằng Ca để giao cho một người Việt Nam và bị phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm đếm số lượng khẩu trang trên 2 xe ô tô là 543.000 chiếc. Ngoài ra, đối tượng Triệu Văn Đại khai nhận thêm tại khu vực tập kết ở xóm Bản Sao còn 135.000 chiếc khẩu trang y tế và tự nguyện giao nộp cho đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn.

Tổng số tang vật thu giữ là 678.000 chiếc khẩu trang y tế nhập lậu. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu đã phát hiện và tịch thu nhiều vụ vận chuyển trái phép các thiết bị y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang. Điều này cho thấy, tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng này lại đang “nóng" lên tại một số cửa khẩu .

 

Huyền Trang